Iran đe dọa nối lại hoạt động hạt nhân nếu Mỹ rút khỏi JCPOA

Thi Anh |

Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng: Tehran sẽ không đơn phương tuân thủ thỏa thuận JCPOA.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tuyên bố, Tehran sẽ không tuân thủ Kế hoạch Hành động Chung toàn diện (JCPOA) nếu các bên khác hủy bỏ thỏa thuận.

Nhà ngoại giao hàng đầu của nước này cũng cảnh báo về một loạt các phương án đáp trả của Iran trước khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận, Press TV đưa tin.

"Chúng tôi đã tự đưa ra nhiều phương án, và những phương án ấy đã sẵn sàng, bao gồm cả những phương án liên quan tới việc khởi động lại hoạt động hạt nhân ở tốc độ nhanh hơn nhiều. Những phương án ấy đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ có quyết định cần thiết khi chúng tôi thấy phù hợp", ông Javad Zarif nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran còn khẳng định rằng: Tehran sẽ không đơn phương tuân thủ thỏa thuận JCPOA:

"Rõ ràng phần còn lại của thế giới không thể yêu cầu chúng tôi đơn phương và một phía tiến hành một thỏa thuận vốn đã bị phá vỡ".

Ông Zarif cảnh báo, nếu Mỹ rút khỏi JCPOA, phản ứng của cộng đồng quốc tế sẽ không mấy "dễ chịu" cho Washington.

Các phát ngôn được ông Zarif đưa ra sau khi 500 nghị sĩ Anh, Đức, Pháp gửi thư tới Quốc hội Mỹ. Trong đó, họ trình bày rằng, hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ làm tổn hại tới cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân Iran và có thể tạo thêm căng thẳng ở Trung Đông.

Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết: Nhà Trắng có thể sẽ đưa ra quyết định về tương lai JCPOA trước hạn chót 12/5 mà ông Trump đã đặt ra trước đó.

Hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ đã công bố gia hạn thỏa thuận hạt nhân với Iran dù nước này vẫn tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận. Ông Trump tuyên bố, đây là lần cuối cùng ông ký vào văn kiện miễn trừ trừng phạt.

Các bên khác trong JCPOA, gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Đức và Pháp đã chỉ trích lập trường của ông Trump và cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran đang có hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại