*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng thống Nga cho rằng Việc Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ảnh hưởng đến tiến trình hạn chế phổ biến hạt nhân hiện tại.
Việc Mỹ coi 8 nước là ngoại lệ cho thấy cái gọi là "áp lực tối đa" của Mỹ cũng chỉ có giới hạn. Mỹ đã gây khó cho Iran suốt bao năm qua, nhưng đâu có khuất phục nổi Iran...
Trên thực tế, cái giá mà Mỹ phải trả để đổi lấy sự đồng hành của Nga và Trung Quốc trong việc đối địch Iran sẽ rất đắt, đắt đến mức hiện tại phía Mỹ không thể sẵn sàng trả được.
Trên đường phố thủ đô Tehran của Iran gần đây, mỗi ngày dường như mang thêm lo lắng và sợ hãi trước hạn chót Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này sẽ quyết định có rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không.
Theo giới quan sát, nếu Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ có thể mất tất cả những gì đã gây dựng được ở Iraq.
Trả lời phỏng vấn báo Der Spiegel (Đức), ông Macron nói hành động “mở hộp quỷ Pandora” của Tổng thống Mỹ có thể làm bùng phát chiến tranh, và ông nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ ông Trump muốn chiến tranh”.
Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng: Tehran sẽ không đơn phương tuân thủ thỏa thuận JCPOA.
Bằng cách "đá bóng sang chân" Quốc hội Mỹ, ông Trump có thể tránh bị đổ lỗi cho những hệ lụy sau đó trong trường hợp ông chính thức hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Với quyết định này, ông Trump đã đẩy di sản tự hào nhất của cựu Tổng thống Obama vào một tương lai mờ mịt, thậm chí có nguy cơ sụp đổ.
Liên minh Mỹ-Nhật bắt đầu có những dấu hiệu theo đuổi các mục tiêu khác nhau liên quan tới Iran.