Iran bất ngờ “chĩa mũi dùi” vào châu Âu

Minh Đức |

Ngoại trưởng Iran cho rằng, châu Âu chưa làm đủ những gì đã cam kết liên quan tới tương lai thoả thuận hạt nhân Iran.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Iran hôm Chủ nhật (20/5) cho hay, Liên minh châu Âu đã không làm đủ để bảo toàn những lợi ích của Iran, sau khi Mỹ quyết định rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện 2015 (JCPOA – hay còn gọi là thoả thuận hạt nhân Iran).

“Với sự rút lui của Mỹ, những kỳ vọng của dư luận Iran vào Liên minh châu Âu đã gia tăng nhằm duy trì những lợi ích có được từ thoả thuận, nhưng trong bối cảnh hiện tại, sự hỗ trợ chính trị của châu Âu là không đủ”, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nói với Uỷ viên châu Âu về Hành động khí hậu và Năng lượng Miguel Arias Canete, tại Tehran.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân Iran vào ngày 8/5, các nhà lãnh đạo châu Âu luôn cam kết sẽ giữ các mối mua bán dầu lửa và đầu tư với Iran. Tuy nhiên, việc thực hiện không hề dễ dàng.

“Chúng ta phải bảo toàn thoả thuận này vì thế chúng ta không cần đàm phán một thoả thuận mới,” ông Arias Canete phát biểu trước báo giới sau chuyến công du tới Tehran. “Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Đây là một thoả thuận hạt nhân có hiệu quả”.

Theo JCPOA, Tehran thống nhất việc cắt giảm sản xuất vũ khí hạt nhân, đổi lại là các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Iran được dỡ bỏ.

Lời đe doạ áp dụng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đã khiến cả Iran và châu Âu lo lắng. Một số công ty nước ngoài đã ra dấu hiệu muốn rời khỏi Iran.

“Việc một số tập đoàn lớn của châu Âu tuyên bố khả năng dừng hợp tác với Iran, là không thống nhất với cam kết của Liên minh châu Âu trong thực thi thoả thuận hạt nhân,” Ngoại trưởng Zarif lên án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại