Hy vọng từ "lá thư tuyệt vời" ông Kim Jong Un gửi Tổng thống Trump

Thế giới & Việt Nam |

Ngày 3/1, Người Phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết, nước này hy vọng bức thư mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đóng vai trò tích cực cho mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump tuyên bố ông nhận được “lá thư tuyệt vời” từ ông Kim Jong-un và mong đợi hai bên sẽ sớm gặp lại nhau sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều lần đầu tiên hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore.

Phát biểu họp báo, ông Kim Eui-kyeom nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đóng vai trò tích cực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như kiến tạo hòa bình lâu dài".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, Mỹ và Triều Tiên có ý chí vững chắc để thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho rằng: “Mỹ và Triều Tiên được cho vẫn đang duy trì liên lạc”.

Trong khi đó, Người Phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom nhấn mạnh, nếu được nối lại, hai dự án kinh tế liên Triều hiện bị ngừng trệ có khả năng sẽ hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như quá trình kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại