Tuyên bố bất ngờ của TT Trump về thời điểm Mỹ rút quân khỏi Syria và số phận người Kurd

Vũ Thu Hương |

Không lâu sau khi truyền thông đăng tải thông tin Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria trong vòng 4 tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn bảo vệ người Kurd.

Theo Sputnik, hồi tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng khủng bố tại Syria và sau đó người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee khẳng định Mỹ sẽ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này. Đồng thời, bà Sarah Huckabee khẳng định tiến trình này không có nghĩa chấm dứt chiến dịch chống khủng bố của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Tờ New York Times đưa tin hôm 31/12 rằng Tổng thống Donald Trump sẽ cho quân đội khoảng 4 tháng để rút khỏi Syria thay vì thời hạn 30 ngày như tuyên bố ban đầu.

Trong chuyến thăm tuần trước tới Iraq, Tổng thống Trump nói với Trung tướng Paul J.Camera, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Syria, rằng quân đội sẽ cần vài tháng để tiến hành rút quân, theo New York Times.

Tuy nhiên, hôm 2/1, Tổng thống Mỹ phủ nhận thông tin đưa ra thời gian biểu 4 tháng để quân đội Mỹ rút khỏi Syria về nước. Đồng thời ông Trump khẳng định Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria "trong một khoảng thời gian".

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông vẫn muốn bảo vệ các tay súng phiến quân người Kurd vốn được Mỹ chống lưng ở Syria ngay cả khi Mỹ dần rút quân về nước.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Syria cho hay, khoảng 400 tay súng người Kurd thuộc Các Lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đã rời khỏi thành phố Manbij trên 30 chiếc xe kể từ ngày 1/1, sau khi lực lượng này đạt được thỏa thuận với chính quyền Damascus về việc rút quân khỏi khu vực.

YPG là một trong những nhóm vũ trang chống chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và được phương Tây hậu thuẫn. Nhóm này lâu nay được Mỹ và các đồng minh coi là lực lượng quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở đông bắc Syria.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là khủng bố và từng tiến hành một số chiến dịch tấn công các tay súng người Kurd tại miền bắc Syria.

Bản thân chính quyền Ankara cũng ủng hộ một số nhóm nổi dậy khác chống lại chính quyền ông al-Assad. Chính vì thế, việc Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria khiến YPG cảm thấy mất chỗ dựa trước Thổ Nhĩ Kỳ và buộc phải hòa hoãn với quân chính phủ.

Đài CNN dẫn lời các chỉ huy cấp cao của YPG tiết lộ sau khi rời Manbij, họ sẽ "tập trung vào cuộc chiến chống IS tại phía đông sông Euphrates".

Hôm 28/12/2018, quân đội Syria tuyên bố các binh sĩ quân chính phủ đã tiến vào Manbij sau khi nhận được yêu cầu từ phía YPG nhằm giành lại sự kiểm soát thành phố cũng như ngăn chặn nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hoạt động quân sự tại đây.

Tới ngày 29/12/2018, Điện Kremlin lên tiếng xác nhận quân đội Syria đã nắm toàn quyền kiểm soát thành phố Manbij.

Quan hệ Mỹ - Thổ trở nên căng thẳng sau khi Ankara bày tỏ lo ngại về việc Mỹ ủng hộ YPG. Ankara cũng nhiều lần cáo buộc Washington không thực hiện cam kết rút YPG ra khỏi vùng Manbij của Syria.

Tại Syria, theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), hiện xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa các nhóm thánh chiến và lực lượng nổi dậy ở Tây Bắc Syria trong 2 ngày qua.

Xung đột bắt đầu nổ ra hôm 1/1 khi liên minh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) có quan hệ với tổ chức al-Qaeda đụng độ với một liên minh các nhóm nổi dậy ở tỉnh Aleppo. Đến ngày 2/1, làn sóng xung đột đã lan sang tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết, các cuộc giao tranh diễn ra ngày càng dữ dội và lan tới phía Bắc và Đông Nam tỉnh Idlib, khiến 48 người thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại