Hy hữu: Bố đưa con đi tập xe rồi mất hút khiến con bị lạc, hôm sau con thành 'người hùng'

Tiểu Lam |

Sự việc hy hữu khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, xảy ra ngày 2/10 vừa qua tại Liễu Châu, Trung Quốc.

Globaltimes đưa tin, ông bố kể trên nhân ngày nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc (1/10) đã rủ cậu con trai ra ngoài đạp xe. Cả hai bố con xuất phát khỏi nhà lúc 3 giờ chiều, người bố luôn đi chầm chậm phía trước để dẫn đường cho cậu con trai. 

Tuy nhiên, trong một phút "đãng trí", anh ta đã phi thẳng xe về nhà, để cậu con trai nhỏ bơ vơ ngoài đường một mình. Khi đó các phương tiện đi lại trên đường rất đông, chính vì vậy cậu bé nhất thời không theo kịp bố mình và bị lạc đường. 

Mặc dù cậu bé cố gắng dựa vào trí nhớ của mình để tìm đường về nhà, nhưng vì lần này bố cậu dẫn đi đoạn đường mới nên loay hoay mãi vẫn không thấy đường về. Lúc này thấy trời đã bắt đầu tối, cậu bé quyết định gọi điện cho bố thì không may thiết bị báo hết pin. 

Hy hữu: Bố đưa con đi tập xe rồi mất hút khiến con bị lạc, hôm sau con thành người hùng - Ảnh 1.

Mặc dù khá lo lắng và sợ hãi, nhưng cậu bé vẫn rất bình tĩnh quan sát, khi thấy gần đó có chú cảnh sát đang quản lý trật tự đường phố, cậu đã chủ động tiến tới kể lại trường hợp của mình và nhờ giúp đỡ.

Sau khi nắm được tình hình, phía cảnh sát đã liên hệ ngay với bố của cậu bé. Tuy nhiên, người bố khi bắt máy vẫn đang mơ màng chưa tỉnh giấc và hoàn toàn không nhớ đã "bỏ quên" con giữa đường.

Vì vậy sau khi hỏi cậu bé địa chỉ, cảnh sát đã đưa cậu bé về thẳng nhà. Lúc này, người bố mới "nhớ ra" và vội vàng chạy ra đón con.

Hy hữu: Bố đưa con đi tập xe rồi mất hút khiến con bị lạc, hôm sau con thành người hùng - Ảnh 2.

Cộng đồng mạng hôm sau khi đọc tin thì đều lên tiếng phê bình người đàn ông trông con quá bất cẩn, đồng thời cũng khen ngợi cậu bé thông minh nhanh trí khi biết tìm đúng người để nhờ giúp đỡ.

Đây cũng là một bài học cho tất cả các bậc phụ huynh, khi đưa con ra ngoài bất kể là đi đâu cũng đều phải chú ý, ngoài ra chúng ta cũng phải dạy con những kỹ năng mềm cần thiết để con biết tự bảo vệ chính mình - trong đó có kỹ năng tìm đúng người giúp đỡ khi cần thiết. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại