*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trường hợp nghi ngờ Covid-19 ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông sau khi tiếp xúc gần với hai người đến từ tỉnh Hải Dương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.
Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Quyền (SN 1979), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991), Phạm Vương Quốc Nhân (SN 1983), cùng trú tại huyện Tuy Đức để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Đắk Nông vừa thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có 3 công an do vi phạm trong quá trình công tác.
TAND tỉnh Đắk Nông vừa kỷ luật ông Nguyễn Hồng Chương bằng hình thức khiển trách, đồng thời cho thôi giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Tuy Đức và điều chuyển lên đơn vị khác. Ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, cũng bị kỷ luật cảnh cáo và được bố trí công tác khác.
Trong quá trình điều tra, ngoài bé trai 11 tuổi bị sát hại, Điểu Long thừa nhận từng dìm chết một bé gái 6 tuổi.
Xuống cơ sở làm việc, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) cùng một lãnh đạo ăn nhậu ‘3 tăng’, khi trở về thì đánh lái xe nhập viện.
Các đối tượng đã ngang nhiên vào khu vực rừng do Trung đoàn 726 quản lý để khai thác trái phép khoáng sản.
Trong lúc cuồng ghen, Nguyễn Ngọc Tùng đã lấy xăng, axit và thuốc diệt cỏ mang vào phòng ngủ đe dọa đốt, giết vợ mình.
Ngay sau khi con gái 4 tuổi trượt chân xuống hồ, người mẹ đang mang thai nhảy xuống cứu nhưng cả hai đã đuối nước thương tâm.
Liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho 12 người dân trên đất quốc phòng, nguyên Chủ tịch xã, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp bị bắt để phục vụ điều tra.
Từng là một lãnh đạo huyện ở Đắk Nông, ông Nguyễn Hữu Huân đã lợi dụng chức vụ để lấn chiếm hơn 77.700m2 đất rừng rồi nhờ người khác đứng tên.
Không có giấy phép lái xe, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Tuy Đức vẫn điều khiển ô tô của đơn vị này gây tai nạn chết người.
Tâm điểm