Hứa Vĩ Văn lên tiếng chuyện người nổi tiếng bị đánh cắp thông tin trong điện thoại

Tùng Ninh |

"Không phải ai đưa kịch bản nào tôi cũng nhận lời" – Hứa Vĩ Văn cho biết.

Sau khi bộ phim điện ảnh Tiệc trăng máu được ra mắt, diễn viên Hứa Vĩ Văn (vai chính trong phim) đã chia sẻ với công chúng đôi điều về bộ phim cũng như bản thân mình.

Hứa Vĩ Văn cho biết, với bộ phim này, lần đầu tiên anh được thử sức với một vai trò mới. Anh nói:

"Vai diễn của tôi trong phim Tiệc trăng máu là chủ nhà của bữa tiệc, với người vợ do chị Hồng Ánh đóng. Bốn chàng trai trong phim do Kiều Minh Tuấn, Đức Thịnh… đóng là bạn bè chơi với nhau được 40 năm. Họ gặp lại nhau sau một thời gian dài tại bữa tiệc và xảy ra nhiều chuyện vui chuyện buồn.

Hứa Vĩ Văn lên tiếng chuyện người nổi tiếng bị đánh cắp thông tin trong điện thoại - Ảnh 1.

Khi hóa thân vào nhân vật, tôi không gặp khó khăn nào mà lại có rất nhiều thuận lợi. Tôi có ekip hỗ trợ và được diễn cùng những bạn diễn tuyệt vời, giúp tôi nhập vai tốt hơn.

Tôi cũng khá hứng thú khi đóng phim này vì lần đầu tiên được vào vai ở tuổi trung niên, có con gái lớn. Đây là một thử thách tôi cần vượt qua để chinh phục khán giả".

Trước nhiều ý kiến thắc mắc về việc không chạy theo trào lưu làm web drama như hầu hết diễn viên ngày nay, Hứa Vĩ Văn thẳng thắn nói:

"Thời buổi bây giờ mọi người đều làm web drama nhưng bảo tôi làm thì hơi khó vì tôi đã ngưng đóng phim truyền hình suốt 5 năm rồi. Bởi vậy, tôi khó lòng quay lại với web drama, dù tôi biết chúng cũng có khối lượng khán giả riêng khá đông đảo.

Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào điện ảnh là chính chứ không làm cái gì khác. Đây là con đường tôi chọn và quyết định đi theo nên không lung lay, dù có thể không giống những nghệ sĩ khác.

Mỗi người đều có một hướng đi khác nhau, làm web drama không phải hướng đi của tôi.

Sở dĩ tôi ra ít phim vì phải chọn lựa kịch bản. Không phải ai đưa kịch bản nào tôi cũng nhận lời. Không phải lúc nào tôi cũng may mắn được đóng phim có kịch bản tốt nên phải tự lựa chọn.

Tôi nghĩ mình đủ sức để lựa chọn phim cho riêng mình chứ không phải lao vào đi tìm phim, rồi phim gì cũng đóng. Đạt được tên tuổi đã khó, giữ tên tuổi còn khó hơn, không cẩn thận sẽ mất hết.

Tôi không muốn đánh mất khán giả. Tôi đóng phim nào cũng phải chọn nhân vật khác nhau, giống nhau là tôi không đóng".

Ngoài ra, Hứa Vĩ Văn cũng lên tiếng về việc nhiều người nổi tiếng bị đánh cắp thông tin trong điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Anh nói:

"Ngày nay, ai cũng dùng smartphone, lại đang trong giai đoạn bùng nổ mạng xã hội nên có nhiều vấn đề xảy ra quanh nó lắm. Riêng tôi, tôi coi chiếc điện thoại là cả thế giới bí mật của mình, nên để lộ được nó ra là cả một vấn đề.


Hứa Vĩ Văn lên tiếng chuyện người nổi tiếng bị đánh cắp thông tin trong điện thoại - Ảnh 2.

Từ hơn chục năm nay, tôi đã rất chú ý bảo vệ thông tin trong điện thoại của mình. Lúc nào tôi cũng trong tư thế sẽ bị mất điện thoại, hư điện thoại, bị lấy thông tin từ điện thoại đem ra ngoài.

Bởi vậy, tôi không bao giờ dám để quá nhiều bí mật trong điện thoại của mình. Tất cả mọi bí mật đời tư tôi đều cất giấu ở chỗ khác chứ không phải trong điện thoại. Điện thoại chỉ là công cụ tôi sử dụng để liên lạc với mọi người.

Thậm chí, tôi còn không cài mậu khẩu cho điện thoại vì chẳng có bí mật gì trong đó hết.

Trước tình hình nhiều người nổi tiếng bị lộ thông tin bí mật qua điện thoại, tôi thấy rằng, bí mật hay không phụ thuộc vào bản thân mình. Nếu mình hạn chế bí mật thì sẽ chẳng có gì để bị khai thác. Tóm lại, tôi không cất giấu quá nhiều bí mật trong điện thoại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại