Houthi bất ngờ bắn tên lửa từ hầm ngầm: Patriot Mỹ bó tay, Saudi Arabia rơi vào thảm họa?

N. Tuấn Sơn |

Hôm qua, Lực lượng Houthi tuyên bố họ đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới phóng đi từ hầm ngầm dưới lòng đất.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Saba - kênh truyền thông ủng hộ lực lượng Houthi, loại tên lửa đạn đạo mới này sẽ được phóng đi từ các hầm ngầm dưới lòng đất và không thể bị đánh chặn ở trên không bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa và sẽ là mối đe dọa thường trực rất nguy hiểm đối với lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

"Loại tên lửa mới này sẽ có uy lực lớn với hiệu suất chiến đấu trong thực chiến tăng đáng kể và sớm ra mắt đúng lộ trình", Lực lượng Houthi cho biết trong một tuyên bố của mình.

"Kẻ thù cần phải hiểu rõ rằng, tất cả các bệ phóng tên lửa đạn đạo quá xa, quá khó bị tiêu diệt bởi máy bay chiến đấu, nếu có săn tìm thì chỉ gây ra thảm họa giết chết phụ nữ và trẻ em mà thôi", tuyên bố của Houthi nhấn mạnh.

Lực lượng Houthi công bố những hình ảnh ban đầu về loại tên lửa mới.

Hiện Houthi chưa công bố tên chính thức hoặc bất cứ hình ảnh chi tiết rõ nét nào của loại bệ phóng tên lửa mới này. Trong khi đó, Iran thường bị cáo buộc là cũng cấp và trang bị vũ khí cho lực lượng Houthi, chủ yếu là các loại tên lửa chế tạo trong nước (ví dụ như Badr-1, Qaher-1, Qaher-2).

Với loại tên lửa mới này, Houthi có thể tấn công hoặc tấn công trả đũa Saudi Arabia và các đồng minh bất cứ lúc nào. Riyadh có lý do để lo lắng khi mà hiệu suất đánh chặn của các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot vốn rất kém, nhiều lần để lọt hoặc bắn trượt mục tiêu, nay lại càng khó hơn khi phải đối mặt với địch thủ mới.

Houthi tấn công Saudia Arabia bằng tên lửa đạn đạo tháng 3/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại