Hợp đồng quy định việc nội địa hóa sản xuất ở mức độ cao, Chính phủ Anh đã cho biết điều này trong một thông cáo báo chí.
Theo ghi nhận, hợp đồng này có giá trị gần 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ USD) và ngoài việc mua sắm, bao gồm cả đào tạo kíp chiến đấu và hỗ trợ vận hành.
Thương vụ nói trên được Tổ chức Hợp tác Vũ khí (OCCAR) thay mặt Quân đội Anh trao cho ARTEC GmbH - một liên doanh giữa KNDS và Rheinmetall.
Các hệ thống vũ khí - nòng pháo, khóa nòng, hệ thống giảm giật và giá đỡ - sẽ được sản xuất tại nhà máy sản xuất hệ thống cỡ lớn của Rheinmetall ở thành phố Telford của Anh.
Nhà máy mới được gọi là Gun Hall sẽ bắt đầu sản xuất nòng pháo và nòng xe tăng vào năm 2027, khôi phục khả năng chế tạo nòng súng lớn của Anh, vốn bị mất đi vào năm 2016.
Rheinmetall dự định sử dụng thép của Anh, do Sheffield Forgemasters cung cấp. Đây là một công ty có khả năng sản xuất các bộ phận thép đúc và rèn lớn cũng như phức tạp nhất về mặt kỹ thuật trên thế giới.
Module động cơ đẩy của khung gầm BOXER, động cơ và hộp số chứa hệ thống vũ khí sẽ được sản xuất bởi KNDS UK tại Stockport. Điều này sẽ giữ lại kỹ năng hàn thép giáp quan trọng ở Anh và hỗ trợ 100 việc làm có tay nghề cao.
Nhìn chung, chương trình dự kiến sẽ tạo ra 100 việc làm mới tại nhà máy Telford của Rheinmetall, hỗ trợ 100 việc làm tại KNDS Stockport và thêm 300 việc làm nữa trong chuỗi cung ứng rộng lớn hơn của Vương quốc Anh.
Pháo tự hành bánh lốp RCH-155 tối tân trong Quân đội Đức.
"Khoản đầu tư lớn này là đóng góp quốc phòng cho cả chiến trường và nền kinh tế Anh. Bằng việc mua pháo binh thế hệ mới từ Đức, chúng ta không chỉ đang tái vũ trang để tăng cường sức mạnh cho NATO trước nguy cơ từ Nga, mà còn tạo ra những công việc đòi hỏi kỹ năng cao ở Anh", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy cho biết.
Theo kế hoạch, Quân đội Anh đang chuẩn bị đưa vào sử dụng nguyên mẫu pháo tự hành RCH 155 đầu tiên vào năm 2028. Ngoài ra, Quân đội Anh cần đạt được khả năng triển khai tối thiểu vũ khí trên trong thập kỷ này.
London hiện đang sử dụng pháo tự hành Archer của Thụy Điển như một giải pháp tạm thời sau khi chuyển giao toàn bộ những khẩu AS90 của mình cho Ukraine và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi RCH 155 đi vào hoạt động.