Hơn 80% người dân Nga tin tưởng Tổng thống Putin

Hồng Vân |

Mức độ tin tưởng của người dân Nga với Tổng thống Vladimir Putin tăng thêm 0,5%, lên 81,3% trong khảo sát mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga công bố ngày 12-8.

Hãng thông tấn TASS cho biết khi được hỏi về niềm tin của mình với ông Putin, 81,3% người Nga được hỏi trả lời họ tin tưởng ông (tăng 0,5% so với khảo sát trước đó).

Mức độ ủng hộ các hoạt động của Tổng thống Nga là 78,3% (tăng 0,2%).

Khảo sát được thực hiện với 1.600 người Nga 18 tuổi trở lên từ ngày 1-8 đến 7-8.

Tuy nhiên, các câu trả lời đánh giá tích cực đối với hoạt động của Thủ tướng và Chính phủ Nga lại lần lượt giảm xuống 52,6% (giảm 0,2%) và 52,2% (giảm 0,6%).

Thủ tướng Mikhail Mishustin được 63,1% người tham gia khảo sát tin tưởng (giảm 0,5%).

Khảo sát cũng hỏi về mức độ tin tưởng của người dân với các lãnh đạo trong Quốc hội. Theo khảo sát, sự ủng hộ với các lãnh đạo nghị viện đều tăng.

Ngày 12-8, theo Hãng thông tấn Sputnik, trong buổi tóm tắt tình hình hằng ngày, bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Nga vừa phá hủy hệ thống radar AN/MPQ-64 do Mỹ chế tạo và bắn hạ 2 tên lửa HIMARS của Mỹ ở khu vực ly khai Donetsk.

Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, Nga đã phá hủy tổng cộng 267 máy bay, 146 máy bay trực thăng, 1.732 máy bay không người lái, 365 hệ thống tên lửa phòng không, gần 4.300 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 797 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.290 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 4.844 đơn vị xe quân sự đặc biệt của Ukraine.

Ngày 24-2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu là làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại