Hơn 80 người cắm đầu bỏ chạy vì 1 sự cố bất ngờ tại nhà thi đấu

Vũ Uyên |

Đang mải xem thi đấu, hơn 80 người bỗng bỏ chạy tán loạn vì một sự cố bất thường không ai ngờ tới tại nhà thi đấu.

Sự việc xảy ra tại khu nhà thi đấu thể thao tại thành phố Ceska Trebova, vùng Pardubice, Cộng hòa Séc và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát an ninh đặt gần đó.

Lúc này, có khoảng 80 người bao gồm nhiều thiếu niên cùng gia đình các em đang chăm chú theo dõi trận một trận đấu hockey trong khuôn khổ giải hockey U16 toàn vùng Pardubice.

Sự cố kinh hoàng tại nhà thi đấu khiến 80 người bỏ chạy tán loạn.

Theo đoạn video, có thể thấy trần nhà dần sập xuống do không chịu nổi sức nặng của lớp tuyết dày đặc đang bao phủ phía trên. Mặc dù quá trình này không tạo ra tiếng động nhưng toàn bộ 80 người có mặt trong khu nhà thi đấu vẫn kịp thời phát hiện và nhanh chóng "bỏ của chạy lấy người".

Vụ tai nạn hi hữu đã khiến hai thiếu niên bị thương cùng hàng chục khán giả có mặt tại trận đấu phải toát mồ hôi hột.

"Bỗng nhiên tiếng động lớn vang lên như có ai đó cầm gậy hockey đập mạnh vào tường vậy. Em nhìn ngó xung quanh và phát hiện ra một phần mái của nhà thi đấu đang bắt đầu sụp xuống.

Mọi người thi nhau bỏ chạy tán loạn, em cùng một vài bạn khác cũng nhanh chóng trốn vào kho chứa đồ rồi trèo ra ngoài qua đường cửa sổ", Jan Hranicky, 16 tuổi - một tuyển thủ tới từ thành phố Ostrava kể lại.

Được biết, khu vực trên đã xuất hiện tuyết rơi cách đây vài ngày trước. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ước tính khu vực trần của nhà thi đấu đang phải hứng trọn một lớp tuyết dày trên 25cm.

"Bên cạnh các yếu tố khách quan, rất có thể việc thi công không đảm bảo chất lượng cũng góp phần gây nên vụ sập trần kinh hoàng trên", một số chuyên gia nhận định.

Hơn 80 người cắm đầu bỏ chạy vì 1 sự cố bất ngờ tại nhà thi đấu - Ảnh 2.

Sự việc xảy ra tại khu nhà thi đấu thể thao tại thành phố Ceska Trebova, vùng Pardubice, Cộng hòa Séc.

Khu nhà thi đấu này mới được khai trương vào ngày 02/01/2017 vừa qua với tổng kinh phí xây dựng lên tới 57 triệu koruna (tương đương hơn 50 tỷ đồng).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thống đốc vùng Pardubice ông Martin Netolický đã lập tức tiếng: "Tôi rất lấy làm tiếc khi để xảy ra sự việc ấy. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi biết vụ tai nạn không để lại bất cứ thiệt hại nào về người".

Ông Netolický cũng lên tiếng khen ngợi trọng tài điều khiển trận đấu khi đó ông Jiri Nemec vì đã đưa quyết định kịp thời và hướng dẫn mọi người cách sơ tán nhanh chóng và an toàn.

"Tôi hứa sẽ điều tra nguyên nhân khiến khu trần của nhà thi đấu bị sập và xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan khi có kết luận chính thức".

Hơn 80 người cắm đầu bỏ chạy vì 1 sự cố bất ngờ tại nhà thi đấu - Ảnh 3.

Khi sự việc xảy ra, có khoảng 80 người đang chăm chú theo dõi trận một trận đấu hockey thuộc lứa tuổi U16.

Hơn 80 người cắm đầu bỏ chạy vì 1 sự cố bất ngờ tại nhà thi đấu - Ảnh 4.

Toàn bộ phần trần của khu nhà thi đấu bỗng nhiên sập xuống do bị tuyết phủ dày bên trên.

Hơn 80 người cắm đầu bỏ chạy vì 1 sự cố bất ngờ tại nhà thi đấu - Ảnh 5.

Dù quá trình này không tạo ra tiếng động nhưng toàn bộ 80 người có mặt tại nhà thi đấu vẫn kịp chạy thoát thân.

Hơn 80 người cắm đầu bỏ chạy vì 1 sự cố bất ngờ tại nhà thi đấu - Ảnh 6.

Hiện nguyên nhân của vụ sập kinh hoàng vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại