Hơn 1 triệu cư dân mạng đăng ký tham gia cuộc đột nhập vào cơ sở tối mật Area 51, bất chấp cảnh báo của quân đội Mỹ

Bảo Nam |

Một sự kiện độc nhất vô nhị đã được tạo ra trên Facebook, thu hút 1 triệu người tham gia và hơn 1 triệu người khác quan tâm theo dõi.

Nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, thì 6 giờ sáng ngày 20/9/2019 theo giờ Mỹ, tức 20 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, sẽ có một triệu dân thường cùng đột nhập vào khu vực Area 51 ở bang Nevada. Đây là các thông tin cơ bản của "chiến dịch thăm viếng người ngoài hành tinh" có một không hai trong lịch sử, được tạo ra dưới hình thức sự kiện trên mạng xã hội Facebook được lập gần đây.

Area 51 hay Khu vực số 51, là khu vực quân sự của Không quân Mỹ. Tuy nhiên, từ lâu nhiều người đã cho rằng đây là nơi mà chính phủ nước này tiến hành thử nghiệm với người ngoài hành tinh. Tất nhiên, chính phủ Mỹ luôn phủ nhận sự tồn tại của nó.

Hơn 1 triệu cư dân mạng đăng ký tham gia cuộc đột nhập vào cơ sở tối mật Area 51, bất chấp cảnh báo của quân đội Mỹ - Ảnh 1.

1 triệu người đã đăng ký trên Facebook sẽ tham gia xâm nhập căn cứ của Không quân Mỹ.

Theo những người trong ban tổ chức sự kiện đột nhập này thì "họ không thể ngăn chặn tất cả chúng ta". Đây cũng là động lực thu hút hơn 1 triệu người tham gia và con số này đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Hơn 1 triệu người khác cũng cho thấy họ đang "quan tâm" .

Sự kiện này - dường như đã được dựng lên như một trò đùa - nhưng đã nhận được sự lên án và đe dọa nhanh chóng từ quân đội Mỹ. Nhưng bất chấp tất cả, nhiều người vẫn đang tiếp tục kêu gọi những người khác tham gia để cùng nhau tiến vào căn cứ quân sự này.

"Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau tại điểm tập trung khách du lịch tại Khu vực 51 và nhận được sự điều phối của chúng tôi", một mô tả về sự kiện này viết. "Nếu chúng ta sử dụng kiểu chạy như Naruto, mọi người có thể di chuyển nhanh hơn đạn bắn. Hãy xem chúng là lũ người ngoài hành tinh".

Hơn 1 triệu cư dân mạng đăng ký tham gia cuộc đột nhập vào cơ sở tối mật Area 51, bất chấp cảnh báo của quân đội Mỹ - Ảnh 2.

Ban tổ chức sự kiện khuyên mọi người di chuyển vào theo kiểu chạy Naruto.

Người phát ngôn của lực lượng Không quân Mỹ, Laura McAndrews, cảnh báo rằng các binh sĩ luôn sẵn sàng đối phó với bất cứ ai cố gắng đột nhập và lưu ý rằng đó là một "phạm vi huấn luyện mở" chứa đầy "lực lượng vũ trang".

"Area 51 là một phạm vi huấn luyện mở cho Không quân Mỹ và chúng tôi sẽ không khuyến khích bất cứ ai cố gắng tiến đến khu vực này, nơi chúng tôi huấn luyện các lực lượng vũ trang", bà McAndrews nói. "Không quân luôn sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ và tài sản của nó".

Trong khi đó, Facebook không có phản hồi gì về sự kiện được tạo ra trên chính hệ thống của mình.

Tham khảo Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại