Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên sẽ trồng cây lưu niệm sinh trưởng từ năm 1953

Thủy Thu |

Một cây thông sinh trưởng từ năm 1953 sẽ được hai nhà lãnh đạo liên Triều tận tay trồng gần đường phân giới quân sự giữa hai nước.

Yonhap dẫn lời người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo Moon Jae-in và Kim Jong-un sẽ tham gia lễ trồng cây trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào thứ Sáu ngày 27/4, nhằm thể hiện cho khát vọng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Lễ trồng cây lưu niệm sẽ được tổ chức vào buổi chiều, sau cuộc hội đàm chính thức vào sáng cùng ngày.

Theo kế hoạch dự kiến, hai ông Moon-Kim sẽ trồng một cây thông trên đường phân giới quân sự chia cắt hai miền - địa điểm gần con đường mà nhà sáng lập tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung sử dụng vào cuối những năm 1990 khi ông dẫn đoàn xe tải chở bò tới biên giới phía bắc như một phần của nỗ lực hòa giải.

Đặc biệt, cây thông được lựa chọn là cây đã sinh trưởng vào năm 1953, nhằm tượng trưng năm ký kết lệnh đình chiến, kết thúc cuộc chiến kéo dài 3 năm trên bán đảo.

Theo Chánh văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok, hai nhà lãnh đạo sẽ trồng cây bằng đất lấy từ núi Halla ở Hàn Quốc và núi Baekdu ở Triều Tiên. Ông Kim Jong-un sẽ tưới cây bằng nước lấy từ sông Hàn ở Hàn Quốc còn ông Moon Jae-in tưới cây bằng nước sông Daedong ở Triều Tiên.

Cũng theo ông Im, tên của hai nhà lãnh đạo sẽ được khắc vào một tảng đá đặt trước cây lưu niệm cùng dòng chữ: "Vun trồng hòa bình và thịnh vượng".

Năm 2007, Seoul và Bình Nhưỡng đã tổ chức một sự kiện trồng cây tương tự trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc bấy giờ là Roh Moo-hyun và lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong-il.

Vào thời điểm đó, sau cuộc gặp mặt với ông Kim Jong-il, ông Roh Moo-hyun và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Young-nam đã cùng trồng cây thông lưu niệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại