liên Triều

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi sắp thăm biên giới liên Triều

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi sắp thăm biên giới liên Triều

Quốc tế 2022-08-04T14:15:00

Hãng tin AP hôm 4/8 cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có kế hoạch thăm khu vực biên giới liên Triều do Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc kiểm soát vào cuối ngày hôm nay, trong khuôn khổ chuyến công du Hàn Quốc.

Triều Tiên đạt “thành tựu lớn về hạt nhân và tên lửa”, Mỹ rốt ráo tìm cách ứng phó

Triều Tiên đạt “thành tựu lớn về hạt nhân và tên lửa”, Mỹ rốt ráo tìm cách ứng phó

Quân Sự 2021-03-17T14:08:00

Ngày 17/3, Ngoại trưởng và Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm Hàn Quốc giữa lúc Tướng quân đội Mỹ cảnh báo, Triều Tiên đã đạt được “thành công đáng báo động” trong việc theo đuổi năng lực hạt nhân và tên lửa tầm xa; đồng thời có thể tiến hành thứ tên lửa đạn đạo liên lục địa mới trong thời gian tới.

67 năm Hiệp định đình chiến: Bán đảo Triều Tiên đứng trước 2 ngã rẽ

67 năm Hiệp định đình chiến: Bán đảo Triều Tiên đứng trước 2 ngã rẽ

Quốc tế 2020-07-27T16:15:00

67 năm sau ngày ký kết Hiệp định đình chiến, quan hệ liên Triều về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh với những sóng gió bất ngờ giữa 2 bên.

Tại sao Mỹ không để Hàn Quốc tự bảo vệ mình trước Triều Tiên?

Tại sao Mỹ không để Hàn Quốc tự bảo vệ mình trước Triều Tiên?

Quân Sự 2020-06-18T09:00:00

Dân số Hàn Quốc lớn gấp đôi so với Triều Tiên và nền kinh tế công nghệ hiện đại hơn 40 lần. Một quốc gia có những đặc điểm đó có khả năng tạo ra bất kỳ lực lượng phòng thủ nào họ muốn hoặc cần (bao gồm xây dựng kho vũ khí hạt nhân, nếu họ chọn) để ngăn chặn hoặc đánh bại kẻ thù. Vì sao Mỹ vẫn cần phải bảo vệ Hàn Quốc trước Triều Tiên?

Sự thật bất ngờ về ngôi làng ở vùng biên đáng sợ nhất thế giới

Sự thật bất ngờ về ngôi làng ở vùng biên đáng sợ nhất thế giới

Quốc tế 2019-12-06T11:00:00

Trong nhiều thập niên, ngôi làng gồm 188 cư dân đã được hưởng nhiều đặc quyền mà ít ai ở Hàn Quốc có được.

Báo Hàn: Phi công căng thẳng trực chiến, thức trọn 24 giờ, phải vào nhà vệ sinh sau mỗi lần báo cáo

Báo Hàn: Phi công căng thẳng trực chiến, thức trọn 24 giờ, phải vào nhà vệ sinh sau mỗi lần báo cáo

Quốc tế 2019-04-09T07:17:00

Theo báo Hàn Quốc, chỉ mất chưa đầy 5 phút để các máy bay chiến đấu cất cánh từ Wonju đến biên giới phi quân sự liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên
Quốc tế 2018-09-18T14:42:00

Theo phóng viên TTXVN tại Bán đảo Triều Tiên, ngay sau bữa tiệc trưa, khoảng 16 giờ (giờ địa phương), tức 14 giờ (giờ Hà Nội), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bước vào phòng họp kín tại Nhà khách quốc gia Paekhwawon để tiến hành cuộc hội đàm đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng.

Đội thuyền rồng liên Triều không thể dự giải thế giới ở Mỹ

Đội thuyền rồng liên Triều không thể dự giải thế giới ở Mỹ

Thế giới thể thao 2018-09-05T14:45:00

Những cô gái Triều Tiên trong đội hình đoạt HCV nội dung 500m nữ thuyền rồng không được vào Mỹ tham dự giải Vô địch thế giới...

2 nghìn tỉ USD: Cái giá cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

2 nghìn tỉ USD: Cái giá cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

Quốc tế 2018-05-11T15:37:00

Để duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có thể tốn 2 nghìn tỉ USD trong 10 năm.

BNG Trung Quốc nói về hội nghị liên Triều: Gặp nhau cười một cái quên hết oán thù

BNG Trung Quốc nói về hội nghị liên Triều: Gặp nhau cười một cái quên hết oán thù

Quốc tế 2018-04-27T14:55:00

Bộ Ngoại giao TQ hoan nghênh bước đi mang tính lịch sử của nhà lãnh đạo Triều Tiên và bày tỏ sự đánh giá cao về quyết tâm chính trị và lòng dũng cảm của hai miền liên Triều.

Toàn cảnh thượng đỉnh liên Triều giữa ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in

Toàn cảnh thượng đỉnh liên Triều giữa ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in

Quốc tế 2018-04-27T05:58:00

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thân thiện bắt tay tại Bàn Môn Điếm.

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên sẽ trồng cây lưu niệm sinh trưởng từ năm 1953

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên sẽ trồng cây lưu niệm sinh trưởng từ năm 1953

Quốc tế 2018-04-26T23:52:00

Một cây thông sinh trưởng từ năm 1953 sẽ được hai nhà lãnh đạo liên Triều tận tay trồng gần đường phân giới quân sự giữa hai nước.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại