
Tập đoàn Kalashnikov thông báo rằng họ đã hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng pháo hàng không 30 mm GSh-301 theo hợp đồng dự kiến giao năm 2025 và đã bắt đầu triển khai chương trình sản xuất năm 2026.

GSh-301 là một loại pháo cao tốc giật lùi ngắn, bắn đạn 30 × 165 mm (cùng cỡ nòng với pháo 2A42 và 2A72 gắn trên xe thiết giáp BMP-2, BMD và BTR-80A/82A), vũ khí trên đã gây ấn tượng mạnh với phương Tây.

Vũ khí này kết hợp trọng lượng nhẹ (44 - 46 kg), khiến nó trở thành một trong những loại pháo hàng không nhẹ nhất trong cùng loại (được mệnh danh là "Vũ công ba lê"), với tốc độ bắn cao, thường từ 1.500 đến 1.800 viên đạn mỗi phút.

"Sự cân bằng giữa trọng lượng và hỏa lực khiến khẩu pháo trở nên hấp dẫn đối với máy bay chiến đấu, nơi thể tích bên trong và lượng dự trữ đạn dược bị hạn chế nghiêm trọng", phân tích nói rõ.

Như đã nêu, GSh-301 cung cấp cho phi công khả năng tấn công ngay lập tức ở cự ly gần, bất kể sự hiện diện của tên lửa hay hiệu quả của đầu dò. Tầm bắn đối với mục tiêu trên không là vài trăm mét, và đối với mục tiêu trên mặt đất là hơn 1 km.

Trong không chiến, pháo vẫn là vũ khí cuối cùng và mang tính quyết định, còn khi tác chiến với đối tượng trên mặt đất, nó cho phép tấn công các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, vị trí pháo binh và binh lính không được bảo vệ.

Khẩu pháo này là trang bị tiêu chuẩn trên nhiều loại máy bay chiến đấu và tấn công do Nga sản xuất, bao gồm các dòng tiêm kích MiG-29, Su-27, Su-30, Su-35 và cả oanh tạc cơ tiền tuyến Su-34.

Tập đoàn Kalashnikov, với tư cách là nhà sản xuất pháo hàng không duy nhất ở Nga, cũng nhấn mạnh khía cạnh công nghiệp của chương trình, lưu ý việc sử dụng thiết bị sản xuất hiện đại và thép hợp kim cao cấp giúp đảm bảo chất lượng ở mức cao.