Hóa ra làm xúc xích gà lại dễ đến thế, dại gì không thử ngay thôi

Quỳnh Chi |

Nếu như bạn cảm thấy không yên tâm với các loại xúc xích bán ngoài quán thì cũng có thể làm món ăn này ngay tại nhà để mọi người cùng thưởng thức.

Hóa ra làm xúc xích gà lại dễ đến thế, dại gì không thử ngay thôi - Ảnh 1.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 300g thịt gà

- 1 lòng trắng trứng

- Một ít ngô ngọt

- Muối, hạt tiêu, rượu, hành lá, gừng, bột năng, dầu ăn

- Khuôn làm xúc xích.

Hóa ra làm xúc xích gà lại dễ đến thế, dại gì không thử ngay thôi - Ảnh 2.

Cách làm xúc xích gà cực ngon

- Bước 1: Thịt gà rửa sạch thái miếng nhỏ, cho thịt vào máy xay nhuyễn rồi lấy ra bát. Hành gừng thái nhỏ, cho vào bát rồi ngâm với chút nước làm nước hành gừng. Thêm lòng trắng trứng vào bát thịt gà xay.

- Bước 2: Trộn đều thịt gà theo chiều kim đồng hồ. Thêm 30ml nước hành gừng vào trộn chung. Thêm một ít bột năng, trộn đều theo chiều kim đồng hồ.

Hóa ra làm xúc xích gà lại dễ đến thế, dại gì không thử ngay thôi - Ảnh 3.

- Bước 3: Cho một ít muối và hạt tiêu trắng vào trộn chung. Thêm 15ml rượu và 15ml nước hành gừng vào khuấy đều. Cuối cùng cho một ít ngô ngọt vào trộn chung.

- Bước 4: Cho thịt gà đã trộn vào túi bắt kem rồi bắt vào khuôn làm xúc xích. Đậy nắp khuôn, cho khuôn xúc xích vào xửng hấp. 

Hấp sôi khoảng 15 phút ở lửa lớn là xúc xích chín. Gỡ xúc xích ra khỏi khuôn, có thể ăn liền hoặc chiên vàng.

Hóa ra làm xúc xích gà lại dễ đến thế, dại gì không thử ngay thôi - Ảnh 4.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại