Hoả lực lấn át, quân chính phủ Syria vẫn bị "lực lượng bí ẩn" gây tổn thất nặng nề

Hòa An |

Quân chính phủ Syria bị tấn công dữ dội. Dù có sự tham chiến của xe tăng và pháo nhưng quân chính phủ Syria vẫn chịu tổn thất nặng nề và để phiến quân rút êm.

Ngày 16/3, một đoàn xe thuộc Sư đoàn 4 tinh nhuệ của Quân đội Syria (SAA) đã "lực lượng bí ẩn" bị phục kích ở vùng nông thôn phía tây Daraa.

Các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công đoàn xe, bao gồm một xe buýt, một xe tải và 2 bán tải khi chúng đang di truyển trên tuyến đường nối Muzayrib và al-Yadudah. Một cuộc đụng độ dữ dội đã diễn ra.

Omar Alhariri, một nhà hoạt động đối lập ở Daraa, viết trên Twitter: “Trong cuộc đụng độ, quân chính phủ đã sử dụng pháo và xe tăng. Rất may, không có thương vong với thường dân".

Bất chấp hoả lực mạnh mẽ của SAA, các tay súng vẫn có thể trốn thoát sau khi khiến 22 quân nhân thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Có nhiều lý do khiến các thành phần nổi loạn trước đây thực hiện các cuộc tấn công vào quân chính phủ.

Một vài nguồn tin từ Daraa cho rằng, Sư đoàn 4 đang chuẩn bị tấn công Muzyrib. Tuy nhiên, Omar Alhariri phủ nhận điều này.

Cho đến nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các nhóm thuộc mạng lưới IS đang hoạt động ở miền Tây Daraa. Tuy nhiên, các bên khác có thể đứng sau vụ tấn công.

Hoả lực lấn át, quân chính phủ Syria vẫn bị lực lượng bí ẩn gây tổn thất nặng nề - Ảnh 2.

Sau cuộc phục kích, SAA đã triển khai quân tiếp viên, bao gồm cả vũ khí hạng nặng gần Muzyrib. Các trạm kiểm soát mới cũng được thiết lập xung quanh thị trấn. Quân đội có thể sẽ thực hiện các biện pháp thắt chặt an ninh hơn trong vài ngày tới.

Tháng trước, SAA đã chuẩn bị mở một chiến dịch quy mô lớn để truy bắt một nhóm chiến binh bị truy nã ở miền tây Daraa. Tuy nhiên, kết quả không như kỳ vọng.

Ở một diễn biến khác, cuối ngày 16/3, Lực lượng Phòng không Syria một lần nữa được kích hoạt để đẩy lùi các cuộc tấn công của Israel.

Theo truyền thông nhà nước Syria, quân đội Israel đã phóng tên lửa từ hướng cao nguyên Golan nhằm vào một số mục tiêu xung quanh khu vực thủ đô Damascus lúc 22:35 (giờ địa phương).

Phía Syria tuyên bố, lực lượng của họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa, đồng thời cho biết, tổn thất là không đáng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại