Hở van 3 lá nặng có thể tiến triển thành suy tim
Hở van 3 lá nặng lại ngỡ viêm phế quản
Năm 2006, bà Nhung thấy toàn thân suy sụp bởi những cơn đau ngực triền miên, kèm ho khan thành từng tràng không dứt, nhất là mỗi khi bắt đầu nằm xuống, cũng có khi ho ra đờm loãng màu hồng. Đi khám, bà được chẩn đoán viêm phế quản, điều trị thì đỡ ho nhưng đau ngực vẫn chẳng hề thuyên giảm. Cho đến khi lên bệnh viện Hà Nội, bà mới biết khó thở, đau ngực và ho lâu nay ở bà là dấu hiệu cảnh báo của hở van tim 3 lá nặng chuyển suy tim.
“Cơn đau ngực rất khó tả, như có ai cầm kim đâm rồi lại lấy búa đập mạnh vào tim khiến tim thắt lại không thở được, nhiều tôi lần phải ngồi thụp xuống ôm chặt ngực. Ban đêm đau và khó thở đến nỗi không thể nằm ngửa hay nằm nghiêng. Không ngủ được, tôi phải ngồi dậy xếp chồng gối cao gục đầu xuống, chồng phải ngồi đằng sau liên tục vuốt lưng”, bà Nhung kể. Cơ thể mệt mỏi, bà hay bị ngất, nói chuyện với ai một chút là khó thở, hụt hơi. Cùng với đó, bà cũng thường xuyên bị chuột rút và nặng ở hai chân mỗi khi ngồi lâu hay đi đường dài.
Hở van tim nặng khiến bà Nhung bị khó thở, hụt hơi, đau ngực (ảnh minh họa)
Bị suy tim ở tuổi 49-50, bà Nhung càng lo lắng và bi quan hơn khi đã từng chứng kiến 2 người cháu ruột lần lượt ra đi ở tuổi 49 và 57 cũng vì bệnh tim. Bà đã nghĩ đến việc chuẩn bị hậu sự: "Tôi lục lại đống ảnh cũ, chẳng thấy có cái nào có thể làm ảnh thờ, nên tôi giấu chồng con đi chụp một cái ảnh. Rồi tôi còn muốn gọi con gọi cháu về trăng trối…".
Thế nhưng, giờ đây chiếc ảnh truyền thần chỉ còn là kỉ niệm về những ngày tuyệt vọng vì bệnh tim. "May mà gặp được thầy, được thuốc, chứ bệnh tim nặng như thế ai nghĩ vẫn được khỏe mạnh thế này" – bà Nhung nghẹn ngào chia sẻ.
Từng bước, học cách chung sống với suy tim
Suy tim hay hở van đều khó có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thuốc, nhưng kết hợp dùng thuốc cùng với chế độ ăn uống, tập luyện và giảm căng thẳng lại hoàn toàn có thể kiểm soát tốt bệnh. Biết vậy, bà Nhung quyết tâm học cách chung sống hòa bình với bệnh để từng bước cải thiện chức năng tim và phục hồi sức khỏe.
Dùng đúng thuốc, uống đủ liều
Đây là điều quan trọng nhất để làm giảm áp lực lên van tim và loại bỏ chất lỏng dư thừa do suy tim gây tích tụ trong cơ thể. Đi đâu hay làm gì, bà cũng canh giờ để uống theo đúng chỉ định của bác sĩ. Tháng nào bà cũng tái khám trước khi hết thuốc vài ngày để bác sỹ chỉnh liều thuốc phù hợp với mỗi giai đoạn của bệnh.
Kết hợp dùng sản phẩm hỗ trợ chức năng tim
Khi biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang để giảm ho, phù, khó thở, bà Nhung đã tham khảo ý kiến của bác sĩ và bắt đầu sử dụng.
Biết đây là sản phẩm hỗ trợ cần dùng dài ngày mới hiệu quả, bà dùng theo đúng hướng dẫn và hoàn toàn yên tâm sử dụng gần chục năm nay. Vì biết TPBVSK Ích Tâm Khang đã kiểm chứng lâm sàng, và được công bố trên tạp chí Quốc tế với hiệu quả hỗ trợ làm giảm triệu chứng suy tim, giảm cholesterol máu, nhờ đó giúp tăng cường chức năng tim.
Ăn uống, tập luyện đúng và đủ
Bà Nhung coi chế độ ăn uống cũng quan trọng như việc uống thuốc hàng ngày, phải ăn đúng cách và đủ lượng để không tạo thêm gánh nặng cho tim. Theo hướng dẫn của bác sỹ, bà ăn nhiều rau, củ quả và trái cây tươi, ăn cá và thịt gia cầm bỏ da thay cho thịt gia súc. Muối, và chất bột đường bà cũng giảm tối đa. Kinh nghiệm của bà Nhung là bị suy tim ăn uống khó tiêu, nên bà thực hiện nguyên tắc: không ăn quá no trên mỗi bữa ăn và chia nhỏ lượng thức ăn trong ngày thành 3 bữa chính và 2 bữa phụ
Vận động thể lực để máu lưu thông là cần thiết ở tất cả các giai đoạn suy tim. Khi khỏe, tốt nhất là đi bách bộ, không gắng sức, khi ốm mệt nằm gường cũng cần xoa bóp chân tay nhẹ nhàng để tránh đông máu.
Thể dục ở người suy tim giúp máu tăng lưu thông
Tạm gác lại bệnh tật để tĩnh tâm hơn
Bà cho phép bản thân nghỉ ngơi trong thời gian điều trị, cởi mở tâm tư với chồng con và nhận sự động viên từ họ để xua tan nỗi phiền muộn, căng thẳng trong lòng. Bác sĩ nói rằng, làm được như vậy rất có lợi cho bệnh tim, vì sự căng thẳng sẽ gây co mạch, tăng huyết áp, tim đập nhanh hơn, điều này vô tình tạo gánh nặng cho trái tim vốn đã suy yếu.
Sau một thời gian kết hợp nhiều giải pháp, sức khỏe của bà Nhung dần cải thiện. Đầu tiên là cảm giác thở khoan khoái, nói không còn hụt hơi ngắt quãng. Leo cầu thang không phải vừa bước vừa thở ở mỗi bậc nữa, đặc biệt cơn đau thắt ngực gần như hết hẳn, thỉnh thoảng trái gió, trở trời hay làm việc gắng sức hoặc lo nghĩ nhiều quá mới thấy cơn đau thoáng qua.
Tpbvsk Ích Tâm Khang - Hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng khó thở, phù, đau tim, đau thắt ngực, xơ vữa động mạch, dùng tốt cho những người mắc các bệnh hẹp hở van tim, mạch vành, suy tim, bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh cơ tim, tim bẩm sinh.
Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và công bố trên tạp chí Khoa học Toàn cầu của Canada năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Ích Tâm Khang có hiệu quả hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của suy tim (ho, phù, khó thở, mệt mỏi), giảm cholesterol TP và LDL - c máu.
Đơn vị chịu trách nhiệm đưa Tpbvsk Ích Tâm Khang ra thị trường: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây
SĐT: 0243 775 9865 - 0283 977 8085
Địa chỉ: Số 19A ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam.
(*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.