Hồ Trung Dũng tham gia trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

VA |

Nam ca sĩ cho biết, anh rất tò mò và háo hức với lần kết hợp này.

Mới đây, ca sĩ Hồ Trung Dũng cho biết anh chính thức nhận lời tham gia trình diễn trong chương trình hoà nhạc mang tên "Happiness Concert".

Đây là chương trình hoà nhạc được tổ chức thường niên trong suốt 6 năm qua dựa trên ý tưởng mang âm nhạc thính phòng - một loại hình nghệ thuật cao cấp đến gần hơn với công chúng.

Vốn không phải là ca sĩ thuộc dòng nhạc thính phòng, nên lần xuất hiện này với Hồ Trung Dũng là một cuộc thử sức đầy háo hức.

Anh tâm sự: "Đây là lần đầu tiên Dũng được trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Dũng là ca sĩ của dòng nhạc trẻ, nhạc pop nhiều hơn. Nhưng Dũng nghĩ âm nhạc không cần phải tách bạch mọi thứ ra là trắng hay đen mà có những điểm giao thoa với nhau. Đối với Dũng, đó là điều tuyệt vời nhất trong âm nhạc.

Dũng rất háo hức mong chờ đưa những yếu tố đó vào trong buổi trình diễn của mình. Lần này Dũng còn kết hợp với ca sĩ opera Khánh Ngọc, nên cũng rất tò mò xem màn kết hợp sẽ như thế nào".

Hồ Trung Dũng tham gia trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của ban tổ chức concert, Hồ Trung Dũng và ca sĩ opera Phạm Khánh Ngọc sẽ biểu diễn những bản nhạc nổi tiếng như: Cry me a river, My heart will go on, A whole new world (nhạc phim hoạt hình Aladdin), The Phantom of the Opera và There you’ll be (nhạc phim Trân Châu Cảng).

Ban tổ chức hy vọng điểm nhấn đặc biệt này sẽ thổi thêm làn gió mới vào concert, bên cạnh phần biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) và nghệ sĩ độc tấu Bùi Công Duy, dưới dự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay do dịch covid-19 nên dự án không thể tổ chức hoà nhạc ngoài trời như những năm trước. Thay vào đó là khởi động dự án cộng đồng "Âm nhạc hạnh phúc".

Số tiền 200 triệu thu được từ tiền bán vé concert sẽ dùng để tài trợ cho cá nhân hoặc tổ chức đang ấp ủ một dự án âm nhạc dành cho cộng đồng.

Đề án đó có thể liên quan đến việc phổ biến dạy học và lan tỏa các giá trị âm nhạc đến các đối tượng ít có điều kiện tiếp cận trong cộng đồng, ví dụ: dạy nhạc cho trẻ em tự kỷ, biểu diễn nhạc giao hưởng cho người dân vùng cao, hoặc sưu tầm và gìn giữ các giá trị văn hóa đang dần mai một…

Hồ Trung Dũng tham gia trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam - Ảnh 3.
Hồ Trung Dũng tham gia trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam - Ảnh 4.

Những buổi hoà nhạc ngoài trời đầy cảm xúc được tổ chức từ các năm trước đó

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại