HLV Lê Thụy Hải: "Messi Thái" cũng thường thôi, Voi chiến hết thời rồi!

Đoàn Dự |

Nhìn cách Thái Lan hết thất bại ở AFF Cup, lại thua thảm Ấn Độ rồi sa thải HLV Rajevac, HLV Lê Thụy Hải cho rằng Voi chiến đang ở chu kì đi xuống.

Từ HLV đến cầu thủ Thái Lan đều có vấn đề

Triệu tập đội hình mạnh nhất tới Asian Cup hòng chinh phục mục tiêu tối thiểu là vượt qua vòng bảng, Thái Lan đã nhận gáo nước lạnh toát ở màn ra quân đụng độ Ấn Độ. Đội bóng của HLV Rajevac đã thua 1-4 trong một ngày mà siêu sao Chanathip mất hút dù được kì vọng quá nhiều.

"Thái Lan hôm qua không còn là họ ngày xưa. Họ chuyển sang đá dài nhiều hơn đá nhỏ. Khi cầm được bóng, họ muốn thể hiện mình đẳng cấp hơn Ấn Độ. Họ rất điềm tĩnh, nhưng điều đó không mang lại lợi thế. Sự điểm tĩnh đó chỉ làm họ mất đi điều cần có. Họ chuyền nhỏ thì lại hay mất. Chuyền nhỏ không phải đi lên mà thường là ngang và về, nên Ấn Độ bắt rất dễ.

Về thể lực, sức mạnh thì 1 vs 1 Thái Lan toàn thất bại, gần như không được tình huống nào. Qua người, va chạm, đập nhả hay đẩy dài bắt tốc đều không được trước Ấn Độ. Họ muốn thể hiện đẳng cấp nhưng không hơn Ấn Độ. Cầm bóng nhiều hơn, sút bóng nhiều nhưng không nguy hiểm.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)

Các pha ghi bàn của Ấn Độ rất tinh tế chứ không vu vơ hay may mắn. Có những bàn họ sút rất kĩ thuật. Nên tôi đánh giá Ấn Độ kĩ thuật không bằng Thái Lan, lối chơi không bằng, nhưng mạnh mẽ hơn. Tinh thần họ tốt hơn Thái Lan rất nhiều. Họ mất bóng là đuổi, rất quyết tâm.

Thái Lan thì tôi thấy hời hợt. Không rõ vì mâu thuẫn với HLV hay vấn đề gì, mình không dám nói. Nhưng nhìn vào cục diện thì Ấn Độ hơn Thái Lan về tinh thần, ý chí, nghị lực. Thái Lan thua không có gì phải bàn phải tiếc cả" - HLV Lê Thụy Hải nhận định những nguyên nhân chính khiến Voi chiến thua thảm đêm qua.

Theo ông Hải "lơ" thất bại của Thái Lan không chỉ nằm ở vấn đề HLV mà còn cả ở cầu thủ:

"Đây là ĐTQG, không phải CLB. Một đội bóng vốn luôn cần nghị lực, tinh thần trong đó, ĐTQG thì càng cần chơi vì màu cờ, sắc áo, mọi thứ. Làm sao lại chơi như Thái Lan đêm qua được. Muốn chơi gì cũng phải vì màu cờ, sắc áo. Truyền đạt của HLV không tới, cầu thủ họ không muốn chơi thì là cả một vấn đề".

HLV Lê Thụy Hải: Messi Thái cũng thường thôi, Voi chiến hết thời rồi! - Ảnh 2.

Thay tướng giữa giải, Thái Lan khó khởi sắc thậm chí Voi chiến sẽ còn tụt dốc dài hơi

Khi được hỏi tìm kiếm sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện giữa giải, liệu Thái Lan có khởi sắc lên hay không, HLV Lê Thụy Hải cho biết:

"Tôi nghĩ là khó cho Thái Lan. Trận đấu ngày hôm qua hay AFF Cup vừa rồi, thực sự mình thấy họ không có gì nổi bật. Hôm qua họ may có Dangda ghi bàn 1-1. Cậu ấy trở lại, nhưng tư thế, cách chơi không quá đặc biệt. Cậu Messi Thái (Chanathip) thì thường quá, không có gì để chúng ta phải suy nghĩ. Tất nhiên cậu ấy có nhanh nhẹn, có giật về làm cầu nối, khéo léo, khôn ngoan nhưng chưa thể hiện được gì quá xuất sắc.

Thay HLV, muốn làm gì thì làm nhưng thời gian rất ngắn, phải có con người cụ thể mới đạt được. Ví dụ Man United có các con người cụ thể như Lukaku, Pogba… có đẳng cấp, khi tập trung chơi đúng khả năng, vị trí sở trường thì nó mới khác được.

Về mặt chuyên môn nó có nguyên tắc. Kĩ thuật không nói vì lên ĐTQG đều tốt rồi. Chúng ta dựa vào chiến thuật làm sao cho phù hợp. Nhưng chiến thuật cũng không phải nhiều lắm đâu. Chỉ có một vài và anh cần thực hiện nó. Đó không phải điều gì quá ghê gớm, nhưng anh phải có con người để thực thi chiến thuật. Thái Lan bây giờ thay tướng khó mà đổi vận lắm".

HLV Lê Thụy Hải: Messi Thái cũng thường thôi, Voi chiến hết thời rồi! - Ảnh 3.

Thậm chí, ông Lê Thụy Hải cho rằng ở tương lai xa hơn Asian Cup, Thái Lan cũng khó lòng khôi phục lại đỉnh cao như vài năm trước dưới thời Kiatisak. Vấn đề không nằm ở việc thay HLV nào mà là thế hệ cầu thủ xứ Chùa vàng không thật sự xuất chúng.

"Tương lai xa của tuyển Thái thì vẫn hơi mông lung. Nhưng nhìn vào hiện tại, tôi thấy họ khó mà khởi sắc. Ví dụ Việt Nam ở thời anh Thắng và anh Chung cũng chưa khởi sắc lắm. Các em khi đó còn ở độ chưa chín. Để có một thế hệ cầu thủ khởi sắc rất khó khăn, mà thế hệ ấy cũng có thời điểm thôi và chúng ta ít nhất còn có người.

Thái Lan thì đến cậu Messi Thái cũng "thường" lắm. Đến cậu ấy mà còn thường như vậy, các cầu thủ khác còn chưa đủ khả năng để trông đợi nhiều. Cậu Chanathip chưa phải ở đẳng cấp có thể một mình kéo tuyển Thái đi lên.

Theo tôi Thái Lan có nhiều cái khó. Trong cuộc sống cũng như bóng đá đều có chu kì. Không phải cứ thua, làm lại là được ngay. Hiện nay Thái Lan đang ở thời điểm đi xuống rồi".

Philippines vẫn có cơ hội trước Hàn Quốc, Việt Nam cần đặc biệt chú ý Yemen

Vào tối nay sẽ diễn ra 2 cặp đấu đáng chú ý với NHM Việt Nam. Đấy là trận một đại diện ĐNÁ khác, Philippines gặp ứng viên vô địch Hàn Quốc. Một trận khác, 2 địch thủ của Việt Nam, Iran và Yemen sẽ đụng độ nhau.

"Bóng đá phụ thuộc nhiều vào HLV trưởng. Philippines gặp Hàn Quốc thì phải xem họ định chơi thế nào. Ví dụ World Cup, Nga gặp TBN, chủ nhà xác định lối chơi. Họ thắng nhưng cần mấy cái "xe bus" trước cửa cầu môn. Vì thế khó đánh giá trước trận Philippines vs Hàn Quốc.

Ví dụ Philippines nghĩ không sợ Hàn Quốc, chơi tay đôi thì sẽ khác. Nếu xác định sợ Hàn Quốc, chơi phòng ngự phản công thì có thể vẫn thua. Nhưng nếu họ xác định phòng ngự triệt để thì sẽ khác, vẫn có cơ hội có điểm. Và Philippines cũng cần khai thác điểm yếu, điểm mạnh của Hàn Quốc. Chơi vì khán giả nó khác, chơi biết mình, biết người nó khác. Thái Lan thua vì tinh thần và cũng vì cách tiếp cận trận đấu. Điều đó rất quan trọng.

HLV Lê Thụy Hải: Messi Thái cũng thường thôi, Voi chiến hết thời rồi! - Ảnh 4.

Dù Yemen bị đánh giá không cao nhưng Việt Nam sẽ cần đặc biệt chú ý đối thủ này.

Tôi nghĩ đêm nay chúng ta cần để ý Yemen, để xem khi chúng ta gặp họ thì như thế nào. Theo kế hoạch, chúng ta mong hòa Iraq, thua ít Iran và thắng Yemen rồi sẽ vào vòng 1/8. Nhưng đó mới là trên giấy, là suy nghĩ, con đường tất yếu HLV phải chọn.

Ai hay tôi làm HLV thì cũng phải tính thế. Nhưng thua ít như thế nào, hòa như thế nào, có hòa (Iraq) được không? Tất nhiên thua nhiều thì tôi không lo. Với lối chơi lúc nào cũng có 5 hậu vệ, 2 tiền vệ trước khung thành thì khó mà thua nhiều lắm. Hai tiền vệ ấy lại không phải công mà chuyên thủ thì khó mà thua nhiều.

Yemen thì mình chưa biết nhiều về họ, không được xem mấy nên cần xem trận đêm nay mới có thể nói về họ được".

HLV Lê Thụy Hải: Messi Thái cũng thường thôi, Voi chiến hết thời rồi! - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại