Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc

Minh Đức-Minh Châu |

Vào rạng sáng 20/2, trên địa bàn huyện vùng cao biên giới Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại, nhất là khu vực các xã biên giới xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ dưới 5 độ C, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới -0 độ C, băng giá và sương muối xuất hiện dày đặc trên diện rộng.

Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 1.

Sáng nay băng giá phủ kín những cây thông tại vùng biên giới. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), các địa phương khu vực biên giới đã tập trung đã cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 2.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cho biết: liên tục nhiều ngày nay nhiệt độ tại khu vực này xuống thấp làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân khu vực biên giới.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Xín Cái đang cầm trên tay ca nước đóng băng.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 4.

Băng giá phủ trắng làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 5.

Cây hoa màu phủ trắng băng tuyết.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 6.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian qua, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND huyện Mèo Vạc. Các địa phương khu vực biên giới đã tập trung đã cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc, hướng dẫn kỹ thuật tới các hộ chăn nuôi sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 7.

Băng giá phủ kín hoa màu, cây cối trên địa bàn huyện Mèo Vạc.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 8.

Chị Triệu Thị Quyên - giáo viên Trường THCS xã Xín Cái (thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) chia sẻ: "Từ khoảng 4h hôm nay, nơi đây đã bắt đầu xuất hiện băng giá. Băng bám nhiều trên các cành cây và nhà cửa khiến nhiệt độ xuống rất thấp và buốt giá."


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 9.

Đến 10h sáng nay, nhiệt độ ghi nhận đã xuống dưới 0 độ C và băng giá vẫn tiếp tục đóng trên các cành cây, vườn rau nơi đây cùng với đó là mưa nhỏ.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 10.

Không chỉ tại Xín Cái, tại xã Thượng Phùng của Mèo Vạc cũng ghi nhận hiện tượng băng giá. Rét buốt khiến cho việc di chuyển của người dân ra ngoài trời gặp rất nhiều khó khăn.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 11.

Theo dự báo, thời tiết vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại trong một vài ngày tới. Do đó, bà con cần hết sức chú ý để phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 12.
Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 13.
Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 14.

Những cánh hoa đào được phủ kín bởi băng tuyết.


Hình ảnh băng giá xuất hiện trên diện rộng tại Mèo Vạc - Ảnh 15.

Băng tuyết xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn huyện Mèo Vạc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại