Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại

Trung Hiếu |

Bastion-P (còn gọi là K-300P) là một hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển lợi hại, có thể đối phó hiệu quả với tàu địch xâm phạm vùng biển.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 1.

K-300P hay Bastion-P là một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Nga sản xuất.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 2.

Việc phát triển hệ thống phòng thủ bờ biển này được bắt đầu vào thập niên 1990.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 3.

Bastion-P hiện phục vụ trong quân đội Nga. Ba hệ thống đầu tiên được chuyển giao vào năm 2010.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 4.

Hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P cũng đã được xuất sang Syria và Việt Nam.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 5.

Vai trò chính của Bastion-P là đối phó với các loại tàu chiến mặt nước. Nó cũng "xử lý" được cả nhóm tàu sân bay và tàu đổ bộ.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 6.

Trong một số trường hợp, tên lửa Bastion-P cũng có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt đất.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 7.

Bệ phóng Bastion-P mang 2 tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks/Yakhont (SS-N-26 Strobile) với tầm bắn 300km (hành trình bay cao - thấp) và tầm bắn 120km (hành trình bay thấp - thấp).

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại - Ảnh 8.

Phương thức hoạt động và đánh chặn của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại