*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hải quân bất cứ nước nào sở hữu tên lửa bờ Rubezh-ME do Nga chế tạo sẽ có sức mạnh phòng thủ vượt trội, đủ sức tạo cơn mưa tên lửa, đập nát các cụm tàu lớn của đối phương.
Có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) mà tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P mang lại.
Nga là một trong những nhà cung cấp tiềm năng cho quân đội Iran, xét tới thực tế là Tehran vẫn đang sử dụng rất nhiều vũ khí mua từ thời Liên Xô.
Trước sức ép quân sự ngày càng lớn từ các đối thủ và Mỹ không còn giữ ưu thế tuyệt đối trên biển, yêu cầu trang bị các tổ hợp tên lửa bờ được đặt ra ngày càng lớn cho các đơn vị quân sự Mỹ.
Bastion-P (còn gọi là K-300P) là một hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển lợi hại, có thể đối phó hiệu quả với tàu địch xâm phạm vùng biển.
Bộ trưởng BQP Nga Sergey Shoigu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, trước đó ông đã thăm Myanmar và đem về hợp đồng bán 6 tiêm kích Su-30SME cho Tập đoàn Sukhoi.
Đơn giá tên lửa BrahMos khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt đã giảm đáng kể so với con số ban đầu được đưa ra.
Tài liệu của Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật (KTRV) cho biết phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa di động chống tàu ven biển Bastion-P có thể làm việc với mục tiêu mặt đất.
Ngày 9-7, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố những hình ảnh phóng thử tổ hợp tên lửa diệt hạm bờ đối hải K-300 Bastion-P trong một cuộc diễn tập phòng thủ chống lại các mục tiêu hải quân của đối phương.
Các tổ hợp tên lửa bờ đối hải Bastion và tổ hợp pháo phòng thủ Bereg đã được triển khai trên bờ Biển Đen trong khuôn khổ hoạt động kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của căn cứ hải quân Novorossiysk (Nga).
Đài Sputnik ngày 30/11 đưa tin, Nga đã triển khai một tiểu đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion đến Crimea.
Hiện Nga đang nỗ lực quân sự hóa “một phần” quần đảo Kuril vốn đang có tranh chấp với Nhật. Tại sao là một phần? Điều đó có ý nghĩa gì?