Theo thông báo trên trang Facebook của Trung tâm tác chiến Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, các vụ đánh chặn này là kết quả của hoạt động tác chiến liên tục của những đơn vị phòng không cơ động hoạt động ở chế độ phản ứng nhanh .
Đoạn video vừa công bố có thể được quay vào mùa thu hoặc tháng 12, vì vậy số lượng chiến công thực tế của đơn vị tính đến nay có thể vượt quá con số đã ghi lại.
Đơn vị này sử dụng hệ thống tên lửa phòng không di động TEMPEST, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không kích thước nhỏ và tốc độ cao, đặc biệt là các máy bay không người lái cảm tử kiểu Shahed.
Hệ thống này có đặc điểm là tính cơ động cao, khả năng triển khai nhanh chóng và thay đổi vị trí lập tức sau khi phóng.
Hệ thống tên lửa phòng không di động TEMPEST trong Quân đội Ukraine.
"Chính những khả năng đó cho phép quá trình tính toán diễn ra nhanh hơn dự kiến, không cho máy bay không người lái có thời gian đột phá đến mục tiêu", Trung tâm Chỉ huy Không quân ghi nhận.
Video cho thấy kíp trắc thủ đang làm việc - từ phát hiện mục tiêu đến phóng, chỉ diễn ra trong vài giây. Tốc độ này rất quan trọng để đánh chặn các máy bay không người lái cảm tử kiểu Shahed, vốn được sử dụng để tấn công các thành phố phía sau tiền tuyến.
Gần đây, tạp chí Militarnyi đã đề cập đến hệ thống tên lửa phòng không này trong bối cảnh các bức ảnh về tổ hợp TEMPEST trong quá trình vận chuyển và hiệu chỉnh được công bố.
Đơn vị phát triển tổ hợp này là công ty V2X của Mỹ. Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) này lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng AUSA 2025, diễn ra vào tháng 10 năm 2025 tại Washington.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn TEMPEST.
Hệ thống phóng chế tạo trên khung gầm Can-Am Maverick X3, được thiết kế cho các hoạt động đòi hỏi tính cơ động cao và tầm nhìn hạn chế.
Bệ phóng chứa 2 tên lửa AGM-114 Hellfire, có thể là AGM-114L Hellfire Longbow, được trang bị đầu dò dẫn đường bằng radar. Trên nóc xe còn lắp đặt một trạm radar (RAL) và các ăng ten liên lạc vô tuyến.
Bên cạnh phiên bản di động, nhà phát triển còn trình diễn một phiên bản TEMPEST trên xe moóc để thực hiện các nhiệm vụ tĩnh hoặc bán tĩnh, đặc biệt là phòng thủ căn cứ và khu vực xung quanh sân bay.