Hệ thống phòng không Israel bắn hạ 20 tên lửa tấn công của Syria?

Hòa An |

Theo AVP, quân đội Israel tuyên bố, Syria đã bắn 20 quả tên lửa nhằm vào các máy bay chiến đấu của nước này và tất cả đều bị hệ thống phòng không của Israel bắn hạ.

Trong cuộc tấn công ban đêm của Israel vào Syria, các hệ thống phòng không của Syria được cho là đã bắn ít nhất 20 quả tên lửa đất đối không nhằm vào máy bay chiến đấu của Israel. Tuy nhiên, tất cả chúng đều bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ thành công. Thông tin này được bộ Quốc phòng Israel tiết lộ.

Theo quân đội Israel, trong vòng chưa đầy một giờ, quân đội Syria đã bắn 20 quả tên lửa vào máy bay Israel. Hệ thống phòng không của Israel đã xác định được chúng là tên lửa phòng không S-200 Dvina.

Đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh rằng tên lửa đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ thành công. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố trên, các mảnh vỡ của tên lửa không được tìm thấy trên lãnh thổ của Israel.

Hệ thống phòng không Israel bắn hạ 20 tên lửa tấn công của Syria? - Ảnh 2.

Israel cho biết, Syria đã tấn công máy bay chiến đấu của nước này bằng 20 quả tên lửa.

Chuyên gia của AVP nhận định, đây thực chất là chiến thuật mới của Syria. Việc không xuất hiện các mảnh vỡ là do Syria đã sử dụng các biện pháp điện tử mô phỏng cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Israel.

"Như Israel tuyên bố, nếu 20 quả tên lửa được bắn từ Syria thì ít nhất phải có các mảnh vỡ của những quả tên lửa bị bắn hạ, giống như quả tên lửa phát nổ ở ngoại thành của Tel Aviv trước đó. Sẽ hợp lý hơn khi liên kết nó với vụ tấn công các mục tiêu ảo", chuyên gia của AVP nhận định.

Cho đến hiện tại, phía Syria chưa lên tiếng về vụ việc. Có hay không một cuộc tấn công như Israel tuyên bố hay có điều gì ẩn phía sau đó? Chúng ta sẽ phải chờ câu trả lời chính xác.

Trước đó, bộ Quốc phòng Israel cũng đã công bố thông tin, hệ thống phòng không S-200 của Syria ở ngoại ô Damascus được cho là đã bị phá huỷ. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh cho thấy, thông tin của Israel là không đúng sự thật.

Trước đó, ngày 3/9, truyền thông đưa tin, Lực lượng Phòng không Ả Rập Syria (SyAADF) đã phóng một quả tên lửa từ hệ thống phòng không S-200 để truy đuổi một máy bay chiến đấu của Israel.

Chiếc máy bay này là một trong số những máy bay đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Thủ đô Damascus của Syria vào sáng sớm ngày 3/9. Quả tên lửa này sau đó đã bị nổ ngoài khơi của bờ biển thành phố Tel Aviv. Những mảnh vỡ của tên lửa đã được tìm thấy ở gần Tel Aviv.

Hệ thống phòng không Israel bắn hạ 20 tên lửa tấn công của Syria? - Ảnh 4.

Nhiều radar xuất hiện ở miền Bắc Syria.

Một diễn biến liên quan đến căng thẳng ở Syria vừa được hãng thông tấn AVP thông tin hôm nay (5/9). Theo đó, nhiều radar đã xuất hiện ở miền Bắc Syria. Sự xuất hiện của các radar này là để kịp thời phát hiện các cuộc tấn công bất ngờ từ F-35 và F-22.

Mặc dù các radar P-18 tương đối cũ nhưng chúng vẫn có thể phát hiện các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và F-22. Chúng có thể phát hiện máy bay từ khoảng cách 200km – 250km và cũng được thiết kế để phát hiện các mục tiêu có tín hiệu radar thấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại