Azerbaijan tấn công tới tấp, Armenia để lộ điểm yếu chí tử: Chiến sự ngày càng nóng

Trà Khánh |

Truyền thông Nga cho rằng, Azerbaijan muốn cắt đứt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch giữa Armenia và Nagorno-Karabakh thông qua việc kiểm soát đường cao tốc Berdzor - Shusha.

Theo tờ Topwar của Nga dẫn các báo cáo chiến trường từ Nagorno-Karabakh cho biết, Quân đội Azerbaijan nhiều khả năng đang cố gắng cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch nối liền giữa Armenia với cộng hòa tự xưng Artsakh. Cụ thể là tuyến đường cao tốc Goris - Berdzor (Lachin) - Shusha (Shushi) - Stepanakert.

Dựa trên các mũi tấn công của Azerbaijan hiện tại, một số nhà quan sát cho rằng Baku đang muốn kiểm soát tuyến cao tốc giữa Berdzor và Shusha.

Azerbaijan tấn công tới tấp, Armenia để lộ điểm yếu chí tử: Chiến sự ngày càng nóng - Ảnh 1.

Trong vòng đỏ là vị trí diễn ra giao tranh giữa lực lượng Armenia và Azerbaijan dọc theo tuyến cao tốc Berdzor - Shusha. Ảnh: caucasus.liveuamap.

Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về việc thường dân không thể rời Nagorno-Karabakh đến Armenia và ngược lại, lực lượng vũ trang của Artsakh cũng không thể nhận tiếp viện từ Yerevan. Do đó, việc kiểm soát tuyến đường cao tốc Berdzor-Stepanakert được xem là mục tiêu chiến lược đối với Azerbaijan.

Trong một tuyên bố ngày 4/11, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết lực lượng vũ trang của cộng hòa tự xưng Artsakh đã thực hiện các hoạt động tìm kiếm và truy quét các nhóm quân của Azerbaijan ở cả hai hướng Berdzor và Shusha.

Hiện tại một số đoạn đường thuộc tuyến cao tốc Berdzor - Shusha đã cấm dân thường đi lại, sau khi giao tranh nổ ra ở phía Đông Nam Berdzor.

Tờ South Front dẫn tin từ Armenia Unified Infocenter cho biết, cuộc tấn công đầu tiên của Azerbaijan nhằm vào thị trấn Berdzor diễn vào khoảng 10h30 sáng, ngày 4/11 và bị lực lượng Armenia đẩy lùi ngay sau đó.

Cuộc tấn công thứ 2 diễn ra sau đó vài giờ vào 12h55, trước sự chống trả quyết liệt của phía Armenia, quân Azerbaijan đã thất bại trong việc tiến vào Berdzor.

Còn ở phía Shusha, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết, lực lượng phòng thủ của họ đã bao vây và tiêu diệt được một nhóm quân Azerbaijan gần thành phố này.

Đến cuối ngày 4/11, về cơ bản lực lượng Armenia vẫn giữ được tuyến cao tốc Berdzor - Shusha.

Lực lượng Armenia sử dụng UAV trinh sát chỉ điểm cho pháo binh tấn công quân Azerbaijan gần Shusha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại