Hé lộ "tình bạn" kì lạ, bị ngầm ngăn trở giữa trùm phát xít Hitler và bé gái Do Thái

Tất Đạt |

Trợ lí của trùm phát xít Đức đã "cấm cửa" bé gái cùng mẹ, không cho phép tới khu biệt thự của Hitler sau khi phát hiện nguồn gốc Do Thái của hai người.

Mới đây, một bức ảnh chụp trùm phát xít Đức Adolf Hitler ôm một bé gái Do Thái đã được bán với giá 11.520 USD.

Theo trang web của tổ chức Đấu giá Lịch sử Alexander, bé gái trong khung hình là Rosa Bernile Nienau, người trở nên rất thân thiết với Hitler từ sau cuộc gặp mặt bên ngoài nhà của trùm phát xít vào năm 1933. Sau này, Nienau được biết đến với tên gọi "bé gái của nhà lãnh đạo".

Trong ngày 20/4, khi Nienau và mẹ cô bé tập trung bên ngoài nhà của Hitler tại Bavaria để chúc mừng lễ sinh nhật trùm phát xít Đức, Hitler đã ngay lập tức có thiện cảm với bé gái này.

Sau đó, hai người được thợ ảnh Heinrich Hoffman chụp lại khoảnh khắc nói trên.

Một trong những bức hình sau này còn được Hitler tự tay đề tặng dòng chữ "Thân tặng Rosa Nienau, Adolf Hitler, Munich, ngày 16/6/1933".

Hé lộ tình bạn kì lạ, bị ngầm ngăn trở giữa trùm phát xít Hitler và bé gái Do Thái  - Ảnh 1.

Bút tích của Hitler. Ảnh: CNN

Dù mang dòng máu Do Thái, nhưng bé gái vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ Hitler. "Các nghiên cứu chỉ ra rằng dù trước đó Hitler đã biết gốc gác của cô bé nhưng vẫn quyết định làm ngơ, dù là vì lý do cá nhân hoặc mục đích truyền thông," tổ chức đấu giá cho biết.

"Tuy nhiên, khi trợ lí Reichminister Martin Bormann phát hiện ra chuyện này, ông đã cấm cô gái và mẹ tới căn biệt thự Berghof."

Sau đó, Hitler và bé gái Nienau vẫn tiếp tục viết thư cho nhau. Tới năm 1938, ông Bormann lại một lần nữa ngăn cản cuộc đối thoại giữa hai người. 17 lá thư của bé Nienau tới Hitler hiện có thể được tìm thấy tại Cục Lưu trữ Liên bang Đức.

Rosa Bernile Nienau sau đó đã qua đời vào ngày 5/10/1949 ở độ tuổi 17 trong bệnh viện Schwabing vì bệnh bại liệt cột sống.

Bức hình với chữ kí tặng của Hitler sau đó đã được đưa tới Mỹ và được bán đấu giá tại thành phố Chesapeake, Maryland.

"Chúng tôi được giao lại tấm hình này, nhưng không ai rõ làm thế nào mà nó tới được nước Mỹ. Chắc chắn một người nào đó ở Mỹ đã sở hữu nó," phó chủ tịch tổ chức đấu giá cho biết.

Cũng theo người này, tổ chức đã dành nhiều tháng để xác định độ chân thực của tấm ảnh, và họ tin rằng những bức hình có thể đã được sử dụng để Hitler quảng bá hình ảnh là một người yêu trẻ nhỏ.

"Hoffman không chỉ là thợ ảnh ưa thích của Hitler, ông ấy còn là người giỏi trong truyền thông, giúp giữ hình ảnh tích cực cho trùm phát xít theo nhiều cách".

Đây không phải lần đầu tiên vật phẩm liên quan tới Hitler được bán đấu giá. Năm 2017, chiếc điện thoại được Hitler sử dụng nhiều nhất trong 2 năm cuối của Thế Chiến 2 đã được bán với giá 243.000 USD.

Bức ảnh chụp với bé gái làm một trong những vật phẩm độc đáo nhất được đem bán đấu giá, bởi hiếm khi di vật có chữ kí lại chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử đằng sau.

"Tôi đã nhìn bức hình này nhiều lần, nhưng không hề biết lịch sử của nó. Tôi thực sự rất ngạc nhiên," vị phó chủ tịch nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại