Hé lộ thêm một "lần đầu tiên" của lãnh đạo Triều Tiên sau 65 năm

Ngọc Vân |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sớm thăm Seoul.

Trong bài phát biểu về kinh tế trước Quốc hội ngày 1.11, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ sớm thăm Seoul, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần 3 hồi tháng 9, hai nhà lãnh đạo thông báo rằng ông Kim Jong-un đã nhận lời mời của ông Moon Jae-in thăm Seoul, nhưng không rõ khi nào.

Ông Kim Jong-un hứa sẽ thăm thủ đô Hàn Quốc "trong thời gian sớm". Ông Moon Jae-in sau đó cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý thăm Seoul trong năm nay, trừ khi có "hoàn cảnh đặc biệt".

Nếu ông Kim thực sự đến Seoul, ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên thăm thủ đô Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến.

Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên của gia tộc họ Kim thăm Seoul hồi tháng 2 năm nay trong chuyến tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang với tư cách đặc phái viên.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có nhiều "lần đầu tiên". Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc sau 11 năm hồi tháng 4.2018. 

Ông cũng là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc lần 2 và lần 3 liên tiếp trong cùng năm 2018. Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều hồi tháng 7.2018 cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp một Tổng thống đương nhiệm Mỹ.

Cũng trong ngày 1.11, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Triều Tiên và Mỹ có thể sắp diễn ra, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Triều Tiên còn ông Kim Jong-un dự kiến sớm thăm Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại