Hé lộ khoảnh khắc dàn tiêm kích J-15 TQ cất hạ cánh trên tàu sân bay Sơn Đông

Minh Thu |

Kênh truyền hình CCTV7 của Trung Quốc đã cho công bố hình ảnh dàn tiêm kích thế hệ thứ 4 J-15 thực hiện cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay nội địa đầu tiên Sơn Đông.

Tàu sân bay Sơn Đông đã chính thức gia nhập hải quân Trung Quốc vào ngày 17/12. Theo đoạn video được kênh CCTV7 của Trung Quốc đăng tải, các tiêm kích J-15 thế hệ thứ 4 của Trung Quốc đã thực hiện màn cất cánh và hạ cánh từ tàu sân bay Sơn Đông.

Cụ thể, J-15 được phát triển trên nguyên mẫu chiến đấu cơ Su-33, còn tàu sân bay Sơn Đông là một sản phẩm dựa trên Dự án 1143 hay còn gọi là tàu sân bay lớp Kuznetsov.

Điều đáng nói, cả chiến đấu cơ J-15 và tàu sân bay thứ hai nhưng là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Sơn Đông đều là những vũ khí mang thiết kế do Liên Xô cũ chế tạo.

Ngay cả quân đội Nga cũng đang sử dụng một chiến hạm thuộc Dự án 1143 đó là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Con tàu này từng tham gia vào hoạt động quân sự của Nga tại Syria .

Truyền thông Nga cho biết, cả hai nguyên mẫu chiến đấu cơ Su-33 và tàu sân bay Varyag do Liên Xô cũ chế tạo đều được Trung Quốc mua lại từ Ukraine.

Tàu sân bay Sơn Đông được Trung Quốc đóng từ năm 2013 và đây là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Tàu Sơn Đông được cho có khả năng chở theo 36 máy bay.

Trước đó, hải quân Trung Quốc cũng đã sở hữu tàu sân bay Liêu Ninh. Đây là tàu sân bay thuộc lớp Kuznetsov được Trung Quốc mua lại từ Ukraine và sau đó tiến hành tân trang, sửa chữa thành tàu sân bay đầu tiên. Song tàu sân bay Liêu Ninh chủ yếu phục vụ hoạt động huấn luyện thay vì chiến đấu.

Hé lộ khoảnh khắc dàn tiêm kích J-15 TQ cất hạ cánh trên tàu sân bay Sơn Đông - Ảnh 2.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hôm 18/12, truyền thông Trung Quốc đưa tin không giống như tàu sân bay Liêu Ninh chuyên phục vụ công tác huấn luyện, tàu sân bay Sơn Đông sẽ được dùng trong chiến đấu và trực tiếp đối mặt với các tàu nước ngoài.

"Mục tiêu chiến lược của tàu sân bay Sơn Đông là các vùng biển quanh Biển Đông. Gần đây, các máy bay và tàu chiến nước ngoài đã thực hiện cái gọi là 'tự do hàng hải ở Biển Đông ' khiến tình hình thêm rắc rối và ảnh hưởng tới chủ quyền của Trung Quốc.

Nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu sẽ được triển khai tới Biển Đông. Con tàu này rất có thể sẽ 'mặt đối mặt' va chạm với các tàu chiến nước ngoài", bài bình luận được đăng trên tài khoản mạng xã hội của tờ People’s Daily cho hay.

Khoảnh khắc dàn tiêm kích J-15 TQ cất hạ cánh trên tàu sân bay Sơn Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại