*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc được cho là đang xây dựng bến cảng mới phục vụ tàu sân bay ở căn cứ tại Djibouti, nhằm biến ước mơ “hạm đội biển xanh” thành sự thật.
Trung Quốc lần đầu tiên công khai tàu sân bay nội địa Sơn Đông tiến hành đợt huấn luyện trong đêm để đạt được năng lực luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận cường độ cao kéo dài 10 ngày ở Biển Đông từ ngày 30.12. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Sơn Đông, tàu tấn công đổ bộ Type 075 và nhiều vũ khí khác.
Một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm dẫn đầu bởi tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc, Sơn Đông, đã đi qua eo biển Đài Loan để đến Biển Đông tham gia tập trận; theo Hải quân Trung Quốc.
Theo National Interest, Trung Quốc đang phát triển lớp tàu sân bay thứ ba. Với lớp tàu này, họ có kế hoạch chế tạo nhiều chiếc.
Trung Quốc muốn đảm bảo rằng hải quân của họ có thể hỗ trợ hoạt động của tàu sân bay ở quy mô lớn. Và tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh đang dẫn đầu cho xu hướng này.
Trong số tất cả các loại vũ khí mới trong kho vũ khí quân sự hiện đại, ngày càng phát triển của Trung Quốc, ít loại vũ khí nào được chú ý nhiều như hàng không mẫu hạm của nước này.
Một chiếc máy bay trinh thám P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ từ căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa - Nhật Bản được phát hiện có trang bị tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon.
IISS đánh giá chỉ có 2 doanh nghiệp quốc phòng Nga "neo đậu" trong Top 100 của Defense News trong bối cảnh các đối thủ Mỹ và Trung Quốc tăng tốc.
Truyền thông Trung Quốc hôm 25.5 đăng hình ảnh tàu sân bay nội địa đầu tiên rời nhà máy đóng tàu Đại Liên, có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự vào tháng 8 tới ở Biển Đông.
Lúc 23h30 phút đêm 12/5, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc bất ngờ thông báo: Hồ Vấn Minh, nguyên Bí thư, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Nặng - Tàu thuyền Trung Quốc, đang bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Thông tin này đã gây rúng động.
Một chiến hạm Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 16/1, chưa đầy một tuần sau khi lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, tái đắc cử.
Tâm điểm