Tàu sân bay Sơn Đông bất ngờ ra khơi, tham gia tập trận ở Biển Đông?

Đăng Nguyễn |

Truyền thông Trung Quốc hôm 25.5 đăng hình ảnh tàu sân bay nội địa đầu tiên rời nhà máy đóng tàu Đại Liên, có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự vào tháng 8 tới ở Biển Đông.

Theo Đa Chiều, Sơn Đông - tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, được nhìn thấy rời nhà máy đóng tàu ở Đại Liên vào ngày 25.5.

Thông tin do Cơ quan an toàn hàng hải Đại Liên công bố cho biết, tàu Sơn Đông có thể đang thực hiện nhiệm vụ quân sự kéo dài 9 ngày ở ngoài khơi Đại Liên.

Dựa trên các hình ảnh mới đăng tải, trên boong tàu Sơn Đông không thấy có bất kì máy bay nào, theo Đa Chiều. Tàu sân bay Sơn Đông được thiết kế với khả năng mang theo tối đa 50 máy bay, bao gồm 36 tiêm kích hạm J-15.

Tàu sân bay Sơn Đông bất ngờ ra khơi, tham gia tập trận ở Biển Đông? - Ảnh 1.

Con tàu rời nhà máy đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, phía bắc Trung Quốc.

Tàu được biên chế tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam vào ngày 17.12.2019. Tuy nhiên, tàu sân bay Sơn Đông vẫn thường quay lại nhà máy đóng tàu ở Đại Liên. Dấu hiệu cho thấy con tàu chưa sẵn sàng thực hiện sứ mệnh chiến đấu.

Theo Đa Chiều, cuộc tập trận quân sự rầm rộ vào tháng 8 sắp tới của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông sẽ có sự tham gia của ít nhất một tàu sân bay.

Tàu Sơn Đông ra khơi ở Đại Liên rất có thể là động thái chuẩn bị cho hoạt động diễn tập tác chiến. Giới lãnh đạo hải quân Trung Quốc hiện chưa quyết định tàu sân bay nào sẽ tham gia tập trận vì còn tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Tàu sân bay Sơn Đông bất ngờ ra khơi, tham gia tập trận ở Biển Đông? - Ảnh 2.

Trên boong tàu không có sự hiện diện của tiêm kích hạm J-15.

Các chuyên gia quân sự từng chỉ ra rằng tàu sân bay Sơn Đông còn tồn tại nhiều điểm yếu về thiết kế và đặc tính chiến đấu, hạn chế khả năng hoạt động dài ngày trên biển.

Tàu sử dụng động cơ diesel tốn rất nhiều nhiên liệu, phụ thuộc lớn vào tàu hậu cần, thiết kế cầu nhảy hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của tiêm kích hạm J-15.

Cuộc tập trận diễn ra vào tháng 8 của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông thu hút sự chú ý vì đây là cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo quy mô lớn.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc tập trận không hoàn toàn nhắm vào Đài Loan mà có thể nhằm phô trương lực lượng, trước sự hiện diện liên tục của tàu chiến và máy bay Mỹ tại các điểm nóng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Tàu sân bay Sơn Đông bất ngờ ra khơi, tham gia tập trận ở Biển Đông? - Ảnh 4.

Tàu sân bay Sơn đông neo tại cảng Tam Á trên đảo Hải Nam hồi năm ngoái.

Sự xuất hiện của các máy bay trinh sát, oanh tạc cơ chiến lược, tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi đại lục đang tạo ra mối đe dọa rõ ràng với Trung Quốc, theo Đa Chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại