Hé lộ cấu trúc đặc biệt của kho vũ khí hạt nhân Nga

Bạch Dương |

Cấu trúc kho vũ khí hạt nhân của Nga hiện nay trông như thế nào và những đặc điểm nào cần được làm nổi bật?

Hiện tại, Liên bang Nga có tổng cộng 5.580 đầu đạn hạt nhân trong tay, tuy nhiên trong số đó chỉ có 1.710 đơn vị được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu, trang bị cho nhiều phương tiện phóng khác nhau.

Ngoài ra 2.670 đầu đạn khác từ kho vũ khí hạt nhân "đang hoạt động" của Nga trong tình trạng dự trữ, bên cạnh đó là 1.200 đầu đạn khác đã hết thời hạn sử dụng nhưng Nga vẫn chưa loại bỏ và thay vào đó, họ tiếp tục cất giữ trong các cơ sở lưu trữ của mình.

Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử - một cộng đồng gồm những chuyên gia và nhà phân tích phương Tây đã cung cấp số liệu liên quan trong báo cáo “Vũ khí hạt nhân của Nga năm 2024”.

Hé lộ cấu trúc đặc biệt của kho vũ khí hạt nhân Nga- Ảnh 1.

Các tác giả của báo cáo này cũng cung cấp thông tin chi tiết về số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí "đang hoạt động", hiện có thể đang làm nhiệm vụ chiến đấu trên nhiều loại phương tiện mang phóng khác nhau.

Phần lớn các đầu đạn hạt nhân của Liên bang Nga, tương đương 1.244 đơn vị, được triển khai trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất.

Đồng thời "hầu hết", hay 810 đơn vị lắp đặt trong các tên lửa Yars di động và đặt trong silo (tổng cộng 204 ICBM).

Khoảng 200 ICBM, mang tổng cộng 992 đầu đạn hạt nhân, được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga làm nhiệm vụ chiến đấu.

Các chuyên gia cũng tin rằng lực lượng hàng không chiến lược của Liên bang Nga có tổng cộng 586 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình, trong đó phần lớn (430 đầu đạn được dành cho 53 chiếc Tu-95MS).

Còn đối với phi đội Tu-160, hiện có 15 máy bay ném bom trong thành phần chiến đấu, nhưng kho vũ khí hạt nhân được trang bị cho chúng chỉ có 130 đơn vị.

Điều thú vị nữa là ước tính Hải quân Nga có thể nắm trong tay 784 đầu đạn hạt nhân chiến thuật để triển khai trên tàu ngầm, tàu mặt nước và máy bay chiến đấu.

Ngoài ra báo cáo còn đưa ra một ước tính tóm tắt, theo đó Moskva dường như có tổng cộng 334 đầu đạn hạt nhân trang bị cho 289 máy bay thuộc các loại Su-24M và Su-34, Tu-22M3 và MiG-31K.

Tiếp theo, có dưới 100 đầu đạn hạt nhân cho tổ hợp Iskander, trong đó khoảng 75 đơn vị dành cho tên lửa đạn đạo 9M723, 20 đơn vị thuộc về tên lửa hành trình tầm trung 9M729.

Số lượng đầu đạn hạt nhân hiện có cho hệ thống phòng không S-300 và S-400 được công bố ở mức 250 đơn vị, và 23 đầu đạn khác dành cho tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion với tên lửa P-800 Onyx.

Theo Defense Express

Thiết kế tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Arktur của Hải quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại