Hậu quả khủng khiếp nếu Mỹ loại bỏ F-35

Chí Huy |

Nhà bình luận của tờ The National Interest đã lý giải những hậu quả kéo theo nếu Mỹ loại bỏ các máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ giảm kinh phí sản xuất và nâng cấp loại máy bay tiêm kích-ném bom thế hệ thứ năm F-35, thậm chí hiện nay ông còn có ý định thay chúng.

Chính vì vậy, tập đoàn Lockheed Martin buộc phải đồng ý giảm giá các hợp đồng xuống 600 triệu USD nếu không muốn chương trình này bị khai tử.

Với mức giá này nhà bình luận quân sự của tờ The National Interest, David Axe đã đưa ra những nhận xét về tương lai của F-35 cũng như vai trò của nó đối với quân đội Mỹ.

Hậu quả khủng khiếp nếu Mỹ loại bỏ F-35 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. (Ảnh: vi.wikipedia.org)

Do thay đổi trong chính sách quân sự, thay thế F-35 bằng F-18 Super Hornet, theo tác giả của tờ báo, ông Trump sẽ không thể thực hiện chương trình đưa Hải quân Mỹ trở thành một hạm đội khổng lồ, đáng sợ nhất thế giới.

Hiện nay Lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ kết hợp với Lực lượng Không quân Mỹ đã tuyên bố thành lập phi đội đầu tiên của mình trong đó F-35 là nòng cốt. Nhà bình luận quân sự đồng ý với Tổng thống Mỹ rằng, F-35 là một dự án tốn kém và chậm trễ tiến độ một vài năm.

Nhưng ông Axe tin rằng, loại bỏ chương trinh F-35 Joint Strike Fighter, Hải quân Mỹ sẽ gặp bất lợi và sức mạnh của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Chuyên gia quân sự này cho rằng, việc cải tiến máy bay tiêm kích đa năng trên tàu sân bay F/A-18, về mặt lý thuyết chỉ có thể thay thế F-35A, F-35C trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, còn không thể thay thế vị trí của F-35B về khả năng cất cánh hạ cánh thẳng đứng trên các tàu sân bay không được trang bị máy phóng.

Như vậy nếu dừng việc sản xuất máy bay tiêm kích F-35 hoặc cắt giảm kinh phí của chúng thì hạm đội được Hải quân Mỹ sẽ không thể đáp ứng với yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Việc từ chối F-35 có thể phá hủy khả năng hiện có của Hải quân. Ngoài ra, ngừng sản xuất F-35 sẽ làm giảm sức mạnh của Hải quân Hoàng gia Vương quốc Anh và đặc biệt ngừng sản xuất F-35 Mỹ sẽ phải đối mặt với việc thua lỗ tài chính rất lớn.

Chuyên gia quân sự này khằng định rằng, nếu Trump tiến hành xây dựng một hạm đội mới, bao gồm các máy bay tiêm kích trên tàu sân bay F-35, nó sẽ kết hợp cùng với các tàu chiến hiện có của Hải quân Mỹ sẽ mang lại nỗi kinh hoàng cho tất cả các đối thủ và kẻ thù tiềm năng.

Còn nếu không trang bị F-35 trên tàu đổ bộ và siêu tàu sân bay thì chúng chỉ có thể trở thành tàu mang trực thăng đơn thuần.

Cuối cùng David Axe kết luận rằng, việc từ chối của ông Trump đối với máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 và quan tâm đến F-18 Super Hornet sẽ dẫn đến một thảm hoạ không thể tránh khỏi đó là "giết chết" Hải quân Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại