Quốc gia nào vừa được Belarus "hào phóng" tặng tiêm kích MiG-29 và tên lửa Buk-M1?

Nguyễn Bình |

8 chiếc tiêm kích MiG-29 cùng 2 tổ hợp tên lửa phòng không BuK-M1 vừa được Belarus đồng ý trao tặng cho một quốc gia thân thiết ở Đông Âu, đó là Serbia.

Hôm 26 tháng 1 vừa qua, tại Thủ đô Minsk của Belarus, hai quốc gia này đã ký một thuản thuận hợp tác kỹ thuật quân sự về việc tài trợ cho Serbia các vũ khí hiện đại kể trên.

Tờ Politika (Serbia) dẫn lời Bộ trưởng Bộ quốc phòng nước này, ông Zoran Djordjevic răng toàn bộ số vũ khí trên đều được tài trợ miễn phí, phía Serbia sẽ chỉ phải bỏ thêm một chút kinh phí để đại tu, hiện đại hóa và kéo dài tuổi thọ của những "món hàng nóng" này tại Belarus.

Dự kiến, những máy bay tiêm kích MiG-29 và tên lửa phòng không sau nâng cấp sẽ được đưa vào biên chế Quân đội Seribia trong năm 2018

Đối với các tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1, quá trình nâng cấp hiện đại hóa được cho là sẽ thay thế tới 85% số linh kiện điện tử, đưa nó đạt chuẩn Buk-MB, tương đương tiêu chuẩn của các tổ hợp hiện đang vận hành trong biên chế lực lượng phòng không Azerbaijan.

Dường như các máy bay tiêm kích MiG-29 được tài trợ thuộc mẫu MiG-29 9.13 'Fulcrum-C' một người lái và sẽ qua nâng cấp hiện đại hóa tại Nhà máy sửa chữa máy bay 558 nổi tiếng, đóng ở Baranovichi Belarus.

Ông Djordjevic tuyên bố rằng chi phí đại tu, hiện đại hóa đối với những vũ khí kể trên sẽ được tính toán chi tiết và công khai sau khi phân ban hợp tác quốc phòng giữa Serbia-Belarus thành lập vào tháng 5 tới đây.

Quốc gia nào vừa được Belarus hào phóng tặng tiêm kích MiG-29 và tên lửa Buk-M1? - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa phòng không BuK-M1.

 Phân ban hợp tác này cũng sẽ thảo luận về việc tiến hành nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tinh xảo hơn là S-300V và S-300PG hiện đang có trong biên chế. Các hệ thống này sẽ là chủ đề thảo luận giữa 2 quốc gia nếu chúng "được" gia nhập biên chế lực lượng phòng không lục quân Serbia tùy thuộc vào những nghiên cứu chi tiết và thỏa thuận mới trong thời gian tới.

Theo các phương tiện truyền thông Serbia, 2 quốc gia sẽ cùng hợp tác khai phá lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với trọng tâm là thành lập một liên doanh theo định hướng xuất khẩu vũ khí ra thị trường thế giới.

Các lĩnh vực hợp tác cụ thể bao gồm cả việc xúc tiến bán các loại súng trường tiến công và súng bắn tỉa thương hiệu Crvena Zastava do Seribia sản xuất lắp đồng bộ cùng hệ thống quan sát - kính ngắm BelOMO do Belarus chế tạo; cùng đại tu các hệ thống vũ khí sản xuất từ thời Liên Xô; cùng sản xuất xe vận tải quân sự cùng nhiều lĩnh vực khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại