Tên lửa vác vai mini Xiu Jian của Trung Quốc có gì nguy hiểm?

PnM |

Hệ thống tên lửa vác vai này được trang bị cho bộ binh cũng như các lực lượng đặc nhiệm để nhằm vào máy bay bay thấp, trực thăng và nhất là phi cơ không người lái.

Tại Triển lãm Quốc tế Airshow China diễn ra ở Chu Hải, Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) đã giới thiệu hệ thống tên lửa mang vác đa nhiệm Xiu Jian (hay còn được biết tới với cái tên Hidden Blade) do họ tự đầu tư phát triển.

Hệ thống này được trang bị cho bộ binh cũng như các lực lượng đặc nhiệm để nhằm vào máy bay bay thấp, trực thăng và đặc biệt là phi cơ không người lái. Thậm chí những mục tiêu mặt đất cố định như công sự, nhà cửa hay di động như ô tô hoặc xe bọc thép hạng nhẹ cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của Xiu Jian.

Trọng lượng phóng của Xiu Jian là 4 kg, chiều dài 690 mm. Đạn tên lửa có đường kính 60 mm, được bắn đi từ ống phóng bằng nhựa (tái sử dụng được nhiều lần). Thông tin về bộ phận chiến đấu hiện vẫn còn bảo mật, nhưng rất có thể là loại nổ phá mảnh giống như Igla của Nga.

Tên lửa vác vai mini Xiu Jian của Trung Quốc có gì nguy hiểm? - Ảnh 1.

Xiu Jian có kích thước rất nhỏ gọn

Các kỹ sư Trung Quốc trang bị cho vũ khí này hệ tự dẫn quang điện rẻ tiền với kính ngắm trên cơ cấu phóng, còn cảm biến được tích hợp vào đạn. Nhà sản xuất cho biết, tên lửa có tầm bắn hiệu quả đến 2 km đối với mục tiêu bay, hoặc 3 km khi chống mục tiêu mặt đất, tầm bắn tối thiểu là 150 m.

Xiu Jian còn có thể sử dụng dưới vai trò vũ khí "không đối đất" cỡ nhỏ (chủ yếu để trang bị cho máy bay không người lái hạng nhẹ), lúc này tầm bắn tăng vọt lên đến 5 km.

Tên lửa vác vai mini Xiu Jian của Trung Quốc có gì nguy hiểm? - Ảnh 2.

Xiu Jian đang chờ đợi khách hàng đầu tiên

Đại diện CASC cho biết, tên lửa vác vai mini Xiu Jian đã bắn thử thành công hồi đầu năm 2016 và sẽ sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt ngay khi có đơn đặt hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại