Nga tăng tốc giúp chuyển loại phi công Su-30SM hải quân: Hành trình gian nan!

Nguyễn Bình |

Vừa tiếp nhận các máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM phiên bản hải quân rất hiện đại, nhưng các phi công chiến đấu của Hạm đội Baltic (Nga) mới chỉ bước đầu làm quen với vũ khí mới.

Các phi công thuộc lực lượng không quân hải quân Hạm đội Baltic (Nga) đã bắt đấu tiến hành huấn luyện bay chiến đấu trên các máy bay tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30SM tiên tiến (NATO định danh Flanker-C) vừa mới được đưa vào biên chế hồi tháng 12/2016 vừa qua, ông Roman Martov - người phát ngôn của Hạm đội cho biết hôm thứ Ba.

"Các phi công đầu tiên của Không quân Hạm đội tại căn cứ Không quân hải quân đồn trú ở thị trấn Chernyakhovsk thuộc khu vực Kaliningrad đã bắt đầu thực hành huấn luyện bay chiến thuật để chuyển loại những chiếc máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM tối tân", người phát ngôn hạm đội tuyện bố.

Các phi công, những người được tuyển chọn kỹ càng để chuyển loại máy bay mới đã trải qua một khóa huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện bay Lipetsk. Sau khi học lý thuyết, họ tiếp tục thực hành huấn luyện trên thiết bị mô phỏng ở mặt đất.

Đây mới chỉ là những bước làm quen, hành trình gian nan còn ở phía trước, khi họ được bay thực sự trên máy bay thật.

Nga tăng tốc giúp chuyển loại phi công Su-30SM hải quân: Hành trình gian nan! - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30SM của không quân Hạm đội Baltic, Nga.

"Các chuyến bay được thực hiện dưới sự hướng dẫn của những phi công giáo viên giàu kinh nghiệm do Tổ hợp sản xuất máy bay Irkusk - nơi sản xuất Su-30SM, đặc biệt ưu tiên cử tới Kaliningrad nhằm phát triển đội ngũ phi công của hạm đội", ông Roman Martov cho biết.

Không quân hải quân thuộc hạm đội Baltic sẽ tiếp tục nhận thêm một số máy bay tiêm kích đa năng mới cùng loại trong năm nay.

Su-30SM là biến thể mới nhất của dòng máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4+ Su-30 do Nga chế tạo. Máy bay mới có khả năng thao diễn tuyệt vời, được trang bị radar mảng pha, động cơ điều khiển véc-tơ lực đẩy cùng cặp cánh phụ.

Su-30SM có khả năng mang được nhiều loại vũ khí hiện đã đã và sẽ được chế tạo như tên lửa không đối không, không đối đất có điều khiển chính xác. Với những tính năng hoàn hảo, các tiêm kích Su-30SM có thể bay chuyển sân liền một mạch 3.000km mà không cần phải tiếp dầu trên không hoặc mang thêm thùng dầu phụ.

Để khai thác hết tính năng của vũ khí mới, hiện đại chắc chắn các phi công hải quân Nga nói chung và phi công thuộc Hạm đôi Baltic nói riêng, dù có nhiều kinh nghiệm cũng sẽ khá vất vả và mất nhiều thời gian mới thành thục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại