Hãng vệ tinh Maxar: Nga mới đưa thêm binh lính và thiết giáp đến gần Ukraine

Bình Giang |

Ảnh vệ tinh của hãng Maxar cho thấy nhiều hoạt động triển khai binh lính và xe bọc thép mới từ các căn cứ đồn trú của Nga đến gần biên giới Ukraine, một công ty tư nhân của Mỹ dựa vào các bức ảnh vệ tinh khẳng định.

Bức ảnh vệ tinh chụp căn cứ Valuyki mà Maxar cung cấp ngày 20/2.

Bức ảnh vệ tinh chụp căn cứ Valuyki mà Maxar cung cấp ngày 20/2.

Hoạt động mới diễn ra khi Nga mở rộng quy mô tập trận ở Belarus, khiến phương Tây càng lo ngại rằng việc Nga tấn công là nguy cơ ngay trước mắt.

Trong nhiều tuần qua, hãng công nghệ Maxar của Mỹ theo dõi việc tập hợp lực lượng của Nga ở khu vực biên giới với Ukraine.

“Hoạt động mới cho thấy sự thay đổi trong mô hình quan sát được trước đây về việc triển khai các nhóm chiến đấu (gồm xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh và thiết bị hỗ trợ)”, Maxar đề cập trong thông cáo đưa ra ngày 20/2.

Theo hãng này, có thể thấy một đợt triển khai các nhóm chiến đấu quy mô lớn quanh căn cứ quân sự ở Soloti của Nga.

Các bức ảnh chụp ngày 20/2 cho thấy hầu hết các đơn vị chiến đấu và phương tiện hỗ trợ ở Soloti đã rời đi. Maxar cho rằng dấu vết bánh xe đã xuất hiện ở khắp khu vực rộng.

Một số trang thiết bị đã được đưa về phía đông đến Valuyki, một cánh đồng cách biên giới Ukraine khoảng 15km. 

Một số hoạt động triển khai thực địa cũng được quan sát thấy ở thành phố Belgorod ở vùng tây bắc, Maxar khẳng định.

Dựa vào vết xe và dấu trên tuyết có thể thấy những hoạt động này mới diễn ra gần đây, ông Stephen Wood, một giám đốc cấp cao của Maxar, nói với Reuters.

“Đối với tôi thì điều đó cho thấy mức độ sẵn sàng cao hơn”, ông Wood nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại