Hàng loạt "pháo đài bay" B-52 của Mỹ tới Biển Đông làm gì?

Minh Thu |

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, việc không quân Mỹ điều động hàng loạt oanh tạc cơ B-52 tới Biển Đông và đảo Okinawa của Nhật Bản tập trận là nhằm đáp trả trước cuộc diễn tập gần mà quân đội Trung Quốc tiến hành gần khu vực đảo Đài Loan.

Theo thông báo vào ngày hôm nay (27/4) của không quân Mỹ, các "pháo đài bay" B-52 đã khởi hành từ căn cứ không quân Andersen nằm trên đảo Guam để "lên đường tới khu vực Biển Đông" vào ngày 24/4.

"Các oanh tạc cơ B-52H tiến hành huấn luyện và sau đó tới đảo Okinawa để tiếp tục tham gia diễn tập với các tiêm kích F-15C Strike Eagles trước khi quay trở lại đảo Guam.

Sứ mệnh hiện diện liên tục của các oanh tạc cơ (CBP) là nhằm đảm bảo hoạt động sẵn sàng chiến đấu của hải quân Mỹ. Hoạt động CBP của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ được triển khai từ tháng 3/2014", Reuters dẫn thông báo từ không quân Mỹ.

Cuộc diễn tập của các oanh tạc cơ B-52 được truyền thông Đài Loan đăng tải trong tuần này. Đây được xem là lời cảnh báo của Mỹ tới Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường sự hiện diện quân sự gần Đài Loan.

Khi được hỏi về sự hiện diện của các oanh tạc cơ Mỹ trên Biển Đông, hôm 26/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian chỉ nói các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã nắm được tình hình và kiểm soát.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận nhằm cảnh báo và răn đe Đài Loan về ý định giành độc lập cũng như tách khỏi đại lục. Thậm chí, không quân Trung Quốc đã cho các máy bay quân sự bay xung quanh đảo Đài Loan. Phía Trung Quốc gọi đây là "các cuộc tuần tra bao vây đảo".

Trong ngày hôm nay, tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng nếu Mỹ triển khai B-52 tới Biển Đông tập trận là để cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Đài Loan thì hành động này đã không phát huy tác dụng.

"Mỹ không thể ngăn chặn Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự với Đài Loan. Máy bay quân sự Trung Quốc sẽ bay ngày càng gần với đảo Đài Loan và cuối cùng là bay phía trên đảo Đài Loan.

Nếu chính quyền Đài Loan cố tình theo đuổi chính sách ‘giành độc lập cho Đài Loan’ và cắt đứt mọi liên hệ chính thức với đại lục, Trung Quốc sẽ xem Đài Loan là thù địch và dùng mọi biện pháp để xử lý", Thời báo Hoàn Cầu viết.

Hiện nay, vấn đề Đài Loan và Biển Đông đang là hai chủ đề lớn gây tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh. Trong đó, Trung Quốc nhiều lần phản đối hoạt động tuần tra đảm bảo "tự do hàng hải" trên Biển Đông được hải quân Mỹ tiến hành.

Về phần mình, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang có những hành động đơn phương giành quyền bá chủ ở Biển Đông cũng như biến vùng biển chiến lược này thành căn cứ quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại