Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù”

Kiều Anh |

Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù” trong Sách Trắng Quốc phòng, một quan chức chính phủ tại Seoul cho biết ngày 22/8.

Động thái này đi cùng với thỏa thuận trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4/2018 nhằm chấm dứt "tất cả hành động thù địch" chống lại nhau của hai miền Triều Tiên, tìm kiếm giải pháp xoa dịu các căng thẳng và "hầu như loại trừ nguy cơ chiến tranh".

"Chúng tôi đang cân nhắc đến việc sử dụng một cụm từ hoặc một từ có thể phản ánh đầy đủ về mối đe dọa quân sự của Triều Tiên thay vì dùng cách "diễn đạt mang tính thù địch", quan chức này cho biết thêm."

Sẽ thật mâu thuẫn nếu chúng tôi đã bàn bạc với Triều Tiên về các biện pháp nhằm chấm dứt các hành động thù địch được đề cập trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm nhưng lại vẫn để những miêu tả về quân đội Triều Tiên là kẻ thù trong tài liệu chính thức của chính phủ Hàn Quốc", một quan chức chính phủ giấu tên của chính phủ Hàn Quốc nhận định với Yonhap.

Sách Trắng Quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc khẳng định: "Các loại vũ khí có khả năng hủy diệt trên quy mô lớn của Triều Tiên như các tên lửa và vũ khí hạt nhân, các cuộc tấn công mạng và các đe dọa khủng bố là mối đe dọa lớn nhất với nền an ninh của chúng ta... Nếu những đe dọa này vẫn tiếp diễn, chế độ và quân đội Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta".

Một số nhà quan sát cho rằng Seoul đang cân nhắc đến việc dỡ bỏ điều khoản mang tính thù địch trong Sách Trắng Quốc phòng vì các mối đe dọa từ phía Triều Tiên dường như đã giảm bớt khi nước này thể hiện thiện chí để có thể được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, qua đó vực vậy nền kinh tế trong nước.

Quân đội Triều Tiên lần đầu tiên bị coi là "kẻ thù chính" trong chính sách quốc phòng của Seoul năm 1995 sau khi một quan chức phía Bình Nhưỡng đe dọa sẽ biến Seoul thành một "biển lửa". Năm 2004, cách diễn đạt này đã được thay thế bằng cụm từ "mối đe dọa quân sự trực tiếp" với giọng điệu hòa giải hơn.

Tuy nhiên, cách gọi Triều Tiên như “kẻ thù” lại xuất hiện năm 2010 khi Triều Tiên tấn công bằng ngư lôi vào tàu hộ tống Cheonan của Hàn Quốc vào tháng 3 năm đó, giết chết 46 thủy thủ và nã pháo vào đảo biên giới Yeonpyong, giết chết 2 binh lính và 2 dân thường./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại