Hàn Quốc mất 3 tiếng để bắt công dân Triều Tiên đào tẩu qua biên giới

Minh Thu |

Quân đội Hàn Quốc mất tới 3 giờ đồng hồ mới có thể bắt được nam công dân Triều Tiên vượt biên bằng đường biển.

Sĩ quan quân đội Hàn - Triều gặp nhau ở vùng phi quân sự (DMZ) vào năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Sĩ quan quân đội Hàn - Triều gặp nhau ở vùng phi quân sự (DMZ) vào năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Hàn Quốc mất tới 3 giờ đồng hồ mới có thể bắt được nam công dân Triều Tiên vượt biên bằng đường biển.

Theo tờ Korea Herald, hôm 17/2, quân đội Hàn Quốc cho hay một công dân Triều Tiên đã bị bắt vào ngày 16/2. Người này được cho đã bơi dọc khu vực bờ biển phía đông.

Đáng nói, quân đội Hàn Quốc hoàn toàn không phát hiện sự việc trên cho tới khi công dân Triều Tiên được nhìn thấy đi bộ dọc con đường thuộc phía nam vùng phi quân sự (DMZ) chia cắt Hàn – Triều.

Công dân Triều Tiên bị bắt sau 3 tiếng đồng hồ truy đuổi. Khi bị bắt, người này vẫn đang mặc trên người bộ đồ bơi dính nước. Vị trí phát hiện nam công dân Triều Tiên là ở bờ phía đông thuộc vùng cực bắc của tỉnh Gyeonggi. Người này được cho đã bơi theo ống thoát nước nằm phía dưới hàng rào dây thép gai dọc bờ biển biên giới.

Đây là lần thứ 2 kể từ hồi tháng 11/2020, quân đội Hàn Quốc bị chỉ trích vì lơ là công tác đảm bảo an ninh vùng biên. Vào tháng 11 năm ngoái, một huấn luyện viên thể dục ở Triều Tiên đã trèo qua hàng rào dây thép gai nằm dọc biên giới Hàn – Triều để vượt biên.

Khi người này trèo qua hàng rào, hệ thống cảm biến cũng không phát tín hiệu ngay lập tức để cảnh báo quân đội Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh người đàn ông vài lần trên camera giám sát khi người này gần tới bờ biển.

Nhưng không có hành động phản ứng kịp thời nào được thực hiện và đường ống thoát nước bị han gỉ không thể ngăn chặn những người xâm nhập trái phép”, quân đội Hàn Quốc cho biết nam công dân Triều Tiên được phát hiện lần đầu tiên vào lúc 4h20’ ngày 16/2 (giờ địa phương) nhưng sau 3 tiếng mới bị bắt giữ.

Khi bị bắt, nam công dân Triều Tiên đang đi bộ trong khu vực phi dân sự ở phía nam DMZ, nơi cấm dân thường tiến vào mà không được sự cho phép đặc biệt.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, công dân Triều Tiên khoảng 20 tuổi. Nội dung cuộc điều tra đang chú trọng vào việc làm rõ đây là dân thường hay người từng có kinh nghiệm quân sự mới có thể bơi sang phía Hàn Quốc trong điều kiện giá lạnh và bơi qua ống thoát nước mà không bị phát hiện.

Kể từ năm 2012, quân đội Hàn Quốc được cho đã không phát hiện kịp thời 3 trường hợp công dân Triều Tiên đào tẩu qua khu vực biên giới.

Sau sự việc hồi tháng 11/2020, một quan chức cấp cao quân đội Hàn Quốc thừa nhận quân đội nước này không thể quan sát 24/24 những dấu hiệu bất thường.

“Chúng tôi nhận định vụ việc gần nhất đặc biệt nghiêm trọng và chúng tôi sẽ điều tra sự việc. Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn sau khi quá trình điều tra kết thúc”, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại