Hàn Quốc dừng tập trận chung với Mỹ, dồn lực ủng hộ thượng đỉnh liên Triều

H.L |

Hàn Quốc quyết định tạm dừng cuộc tập trận quân sự thường niên với Mỹ trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Thay vào đó, quân đội Hàn Quốc sẽ tập trung vào việc mang tới "sự ủng hộ vững chắc" cho các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS).

Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận thường niên "Giải pháp then chốt" hôm 23.4. Hai nước đồng minh nhất trí hoàn tất phần đầu tiên của cuộc tập trận kéo dài hai tuần trong hôm nay (26.4).

"Giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ quyết định tiến hành phần đầu tiên của "Giải pháp then chốt" 2018 đến thứ năm và cùng thống nhất rằng đã đạt được các mục tiêu dự kiến của các bài diễn tập", JCS cho biết.

Hai bên dự định sẽ tiếp tục phần còn lại của cuộc tập trận này sau ngày diễn ra thượng đỉnh liên Triều .

Cùng ngày, cuộc tập trận "Đại bàng non" bắt đầu hôm 1.4 cũng kết thúc. Trước đó, JCS thông báo, cuộc tập trận này kéo dài 4 tuần.

"Hầu hết các chương trình trong cuộc diễn tập "Đại bàng non" sẽ kết thúc ngày hôm nay", một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết.

Thông thường, Mỹ và Hàn Quốc thường tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Năm nay hai quốc gia đồng minh hoãn hoạt động này đến khi kết thúc Olympic và Paralympic PyeongChang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại