Hai thanh niên chế tạo pháo nổ ở miền Tây bị xử phạt 10 triệu đồng

Văn Minh |

Cảnh sát kiểm tra căn nhà ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long), phát hiện hai thanh niên đang cất giấu 1 kg bột màu trắng, 0,5 kg lưu huỳnh và nhiều dụng cụ để dùng vào việc chế tạo pháo nổ.

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã xử phạt vị phạm hành chính đối với Hồ Minh Lợi (31 tuổi) và Thái Hoàng Trọng Thái (23 tuổi, cùng ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) về hành vi "Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm".

Hai thanh niên chế tạo pháo nổ ở miền Tây bị xử phạt 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Thái (áo xanh) và Lợi.

Cảnh sát cho biết, công tác nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra căn nhà tại ấp Phú Trường (xã Song Phú, huyện Tam Bình), phát hiện Lợi và Thái đang cất dấu 1 kg bột màu trắng, 0,5 kg lưu huỳnh và nhiều dụng cụ để dùng vào việc chế tạo vật liệu nổ.

Qua làm việc, Lợi và Thái khai nhận, số hóa chất trên được mua trên mạng, với mục đích dùng để chế tạo pháo nổ. Theo cảnh sát, hành vi của hai thanh niên trên là vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự tại địa phương nên đã ra quyết xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 5 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại