Hải quân Trung Quốc chưa "đủ tuổi" để quyết đấu với Mỹ: Phân tích của các giáo sư

Đại tá Đặng Đồng Tiến - Tổng cục Kỹ thuật |

Hải quân Trung Quốc đang phát triển và hiện đại hóa rất nhanh, tuy nhiên, Mỹ vẫn đang áp đảo nhờ có trang bị vũ khí mạnh hơn, hỏa lực đường không lớn hơn rất nhiều.

Hải quân Trung Quốc phát triển và hiện đại hóa rất nhanh...

Gần đây, các hãng thông tấn nổi tiếng của Mỹ, Anh đã có những phân tích về sức mạnh của Hải quân Trung Quốc, so sánh với Hải quân Mỹ. Hầu hết đều có chung nhận định rằng Hạm đội Trung Quốc đang phát triển và hiện đại hóa với tốc độ rất nhanh, hơn bất kỳ lực lượng hải quân đối phương nào trên thế giới.

Tuy nhiên, dù phải vật lộn để đối phó với sự phát triển của Hải quân Trung Quốc nhưng Mỹ vẫn đang triển khai một lực lượng hải quân áp đảo có trang bị vũ khí mạnh hơn, hỏa lực đường không lớn hơn rất nhiều.

Hải quân Trung Quốc chưa đủ tuổi để quyết đấu với Mỹ: Phân tích của các giáo sư - Ảnh 1.

Tàu sân bay Trung Quốc huấn luyện tác chiến trên biển.

Đó là một phần trong kết luận của một bài phân tích đặc biệt của hãng thông tấn Reuters mới được xuất bản gần đây. Phóng sự này không phải là không chính xác, tuy nhiên đã thiếu một số nội dung thông tin quan trọng, mở đầu cho cuộc tranh luận, phân tích của các chuyên gia quân sự.

Hải quân Trung Quốc chưa đủ tuổi để quyết đấu với Mỹ: Phân tích của các giáo sư - Ảnh 2.

Đại tá Đặng Đồng Tiến - Tổng cục Kỹ thuật.

Theo bài phân tích của Reuters, trong chỉ hai thập kỷ qua, Quân đội Trung Quốc đã tập trung xây dựng một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới.

Sức mạnh hỏa lực của Trung Quốc trên biển tăng mạnh do được bổ sung thêm nhiều loại tên lửa mới và thậm chí một số loại còn được cho là đã vượt hơn Mỹ, nhờ vậy đã làm thay đổi cuộc chơi trong khu vực Thái Bình Dương.

Mở rộng lực lượng hải quân là trọng tâm nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để biến Trung Quốc trở thành cường quốc quân sự trong khu vực.

... nhưng "chưa đủ tuổi"

Nếu chỉ xét về con số, Hải quân Trung Quốc hiện có hạm đội lớn nhất thế giới. Hải quân Trung Quốc cũng phát triển nhanh hơn bất kỳ hải quân của một cường quốc nào khác.

Hải quân Trung Quốc chưa đủ tuổi để quyết đấu với Mỹ: Phân tích của các giáo sư - Ảnh 3.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ phô diễn sức mạnh trên biển.

Theo Giáo sư James Holmes, Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nguyên là sĩ quan tác chiến tàu mặt nước, thì Washington đã luôn nghĩ rằng Bắc Kinh là một đối thủ dễ chơi trong một thời gian quá dài, và vì vậy họ đã để cho Trung Quốc bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang lĩnh vực hải quân trong khi chính bản thân Mỹ đã lãng phí thời gian.

Những con số minh chứng cho nhận định của Giáo sư James Holmes là rất ấn tượng. Năm 1990, Hải quân Trung Quốc không có bất cứ một tàu khu trục, tàu khinh hạm hay tàu ngầm hiện đại nào.

Tuy nhiên, tính tới năm 2018, hạm đội của Trung Quốc đã có khoảng 25 tàu khu trục, hơn 40 tàu khinh hạm và gần 50 tàu ngầm hiện đại.

Theo dự báo của Tình báo Hải quân Mỹ, năm 2020, Hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu từ 313 đến 342 tàu chiến. Nếu so sánh, tới giữa năm 2018, Hải quân Mỹ sở hữu 285 tàu chiến.

Từ năm 2015-2017, Trung Quốc hạ thủy số tàu hải quân với lượng choán nước tổng cộng gần 400.000 tấn, gấp hai lần lượng choán nước đầu ra của các nhà máy đóng tàu của Mỹ trong giai đoạn này.

Và vần lưu ý rằng Hải quân Trung Quốc chỉ chiếm một phần trong sức mạnh trên biển của Trung Quốc, theo Giáo sư Andrew Erickson, trường Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ. Bên cạnh Hải quân, Lực lượng trên biển của Bắc Kinh còn bao gồm lực lượng Hải cảnh và lực lượng Dân quân biển.

Hải quân Trung Quốc chưa đủ tuổi để quyết đấu với Mỹ: Phân tích của các giáo sư - Ảnh 5.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ phô diễn sức mạnh trên biển.

Giáo sư Andrew Erickson khẳng định rằng, lực lượng trên biển thứ hai của Trung Quốc chính là Hải cảnh - lực lượng được cho là lớn nhất thế giới, với số lượng tàu nhiều hơn tổng số tàu của tất cả các nước trong khu vực cộng lại.

Cụ thể, trong biên chế Hải cảnh Trung Quốc có tới 225 tàu trên 500 tấn đủ khả năng tác chiến xa bờ và 1.050 tàu hoạt động giới hạn ở vùng biển gần hơn, nâng tổng số thành 1.275 tàu.

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là tàu chiến của Mỹ nói chung có lượng choán nước lớn hơn rất nhiều so với tàu chiến Trung Quốc.

Theo Giáo sư Hải quân Mỹ, Keith Patton, Phó Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Tác chiến và Chiến lược của Trường Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ thì "Khi trọng tải được sử dụng là một tiêu chuẩn đo, cục diện sức mạnh hải quân Mỹ và Trung Quốc thay đổi cực lớn".

Giáo sư Keith Patton chỉ ra rằng Hạm đội Mỹ có tổng lượng choán nước 4,6 triệu tấn trong khi của Trung Quốc chỉ là 1,8 triệu tấn mà thôi. Còn về vũ khí, Hạm đội Hải quân Mỹ có thể mang 12.000 quả tên lửa chiến thuật, trong khi con số này của Hải quân Trung Quốc chỉ là 5.200 quả.

Khoảng cách giữa giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Mỹ thậm chí lớn hơn nếu tính cả sự đóng góp của máy bay tác chiến từ tàu sân bay. Số lượng máy bay cánh cố định tác chiến từ tàu của Mỹ gấp 20 lần so với Trung Quốc.

Nói ngắn gọn, hạm đội Trung Quốc đang phát triển và hiện đại hóa nhưng vẫn chưa "đủ tuổi" để đấu với Mỹ vì Washington vẫn đang triển khai một lực lượng hải quân có trang bị vũ khí mạnh hơn và sức mạnh hỏa lực đường không lớn hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại