Hải quân Singapore: "Soi" năng lực chiến đấu của 3 tàu chiến mới đưa vào trang bị

Hoài Giang |

Ngày 31/1/2020, Singapore đã tổ chức buổi lễ bàn giao 3 tàu RSS Navy, RSS Dauntless và RSS Fearless cho hải quân nước này tại Căn cứ Tuas.

Việc Singapore đưa 3 tàu chiến cuối cùng của lớp tàu chiến đấu duyên hải (LMV) Independence đánh dấu một cột mốc quan trọng khi cả 8 tàu chiến trong lớp đã tăng cường đáng kể năng lực của Hải quân Singapore.

Được thiết kế và triển khai đóng trong nước, các tàu chiến thuộc lớp Independence được trang bị công nghệ thông minh và năng lực tốt hơn nếu so sánh với lớp tàu tuần tra Fearless trước đó.

Theo truyền thông Singapore, các tàu chiến đã "vượt xa ranh giới giữa các vấn đề kỹ thuật và thiết kế để cho ra đời thứ vũ khí tốt hơn, nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Bên cạnh các radar và cảm biến tiên tiến, hệ thống mô phỏng phản ứng với các nguy cơ đã được cải tiến để giúp thủy thủ đoàn nhận thức về tình huống đang diễn ra và đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

Hải quân Singapore: Soi năng lực chiến đấu của 3 tàu chiến mới đưa vào trang bị - Ảnh 1.

Tàu LMV RSS Independence cùng với tàu cảnh sát biển Singapore diễn tập mô phỏng đánh chặn ca nô cao tốc của khủng bố trong cuộc tập trận Highcrest 2019.

Các tàu chiến lớp LMV Independence có dịch chuyển 1.200 tấn, có thủy thủ đoàn 23 người (được cho là giảm đáng kể nếu so với 30 người trên tàu tuần tra Fearless).

Cột buồm của LMV được thiết kế để chứa các cảm biến giúp bảo vệ chúng khỏi khí hậu biển khắc nghiệt và dễ dàng bảo trì hơn.

Thiết kế của các tàu chiến LMV đã giảm phân nửa khối lượng công việc bảo trì so với các tàu tuần tra Fearless, cho phép tàu chiến vận hành với thủy thủ đoàn ít người hơn.

LMV được trang bị 1 pháo siêu nhanh OTO Melara 76 mm, 1 tháp pháo điều khiển từ xa Typhoon với pháo tự động Mk38 Mod2, 2 tháp pháo điều khiển từ xa Hitrole gắn súng máy 12,7 mm và 12 tên lửa phòng không tầm ngắn MICA của MBDA.

Ngoài ra tàu có một sàn đáp trực thăng có thể mang theo trực thăng hạng trung.

RSS Fortitude, RSS Dauntless và RSS Fearless là ba tàu chiến LMV cuối cùng của lớp tàu Independence sẽ thay thế các tàu tuần tra lớp Fearless đã được Hải quân Singapore đưa vào trang bị hơn 20 năm.

Các LMV đã tham gia vào các hoạt động trong quá khứ như bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore và cứu hộ tàu Hoyu khi nó bốc cháy vào tháng 11/2019.

Các tàu chiến LMV cũng đã tham gia vào các cuộc tập trận đa quốc gia như cuộc tập trận hải quân ASEAN khai mạc năm 2017 tại Thái Lan.

Trung tâm mô phỏng tích hợp trên tàu chiến LMV của Hải quân Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại