Hai bé Song Nhi đã chuyển sang hai phòng khác nhau, diễn biến ca phẫu thuật thuận lợi

Bảo Lâm |

Các chuyên gia nhận định tất cả dị tật của Trúc Nhi và Diệu Nhi phù hợp những dự liệu trước phẫu thuật. Hiện tại, sinh hiệu hai bé ổn định.

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, một trong những trở ngại của các bác sĩ trong quá trình mổ là khi tách xương chậu của 2 bé, màng xương dính nhau rất cứng, khó khăn trong việc cắt rời. Tuy nhiên, mọi việc đã tiếp tục diễn tiến tốt. Các bé chảy máu lượng ít và được truyền 1 đơn vị máu cho mỗi bé.

Theo GS Trần Đông A – Tham vấn chuyên môn của kíp phẫu thuật cho biết đây là ca hiếm. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là trên 70%. Tuy nhiên y khoa không phải môn khoa học lúc nào cũng chính xác. Vì vậy các bác sĩ đã thảo luận phòng ngừa những biến chứng, bất trắc trong quá trình tiến hành để hy vọng cứu được cặp song sinh.

Hai bé Song Nhi đã chuyển sang hai phòng khác nhau, diễn biến ca phẫu thuật thuận lợi - Ảnh 1.

Hàng trăm cuộc hội chẩn đã được chuẩn bị. Trước đó vào hôm qua, các khâu chuẩn bị phẫu thuật đã được các y bác sĩ chuẩn bị.

Đến 2h07 phút ca tách dính đã tách hoàn toàn, các bác sĩ đã rưng rưng cảm xúc. Đến thời điểm này các bác sĩ đã chia nửa đầu đại tràng cho bé Trúc Nhi, nửa cuối kèm hậu môn thật cho Diệu Nhi. Việc tách cơ quan tiêu hóa, tiết niệu và tách xương của hai bé diễn ra thuận lợi.

Để có máu cho hai bé sử dụng trong suốt ca mổ, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu.

Bé Diệu Nhi ở lại, Bé Trúc Nhi được chuyển sang phòng phẫu thuật khác để tiếp tục chỉnh, tạo hình các cơ quan. Các bác sĩ đang tiến hành chỉnh lại khung chậu, chỉnh hình cho hai bé, đã truyền một đơn vị máu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại