Hai anh em thuê ô tô tự lái đi cầm cố, chiếm đoạt 9 tỷ đồng lãnh 48 năm tù

Văn Minh |

Trí và em trai ngụ Cần Thơ, thuê hàng loạt ô tô tự lái, sau đó mang đi cầm cố chiếm đoạt của 13 người với số tiền gần 9 tỷ đồng.

Ngày 24/7, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Trí (38 tuổi) 25 năm tù và em trai Nguyễn Tấn Hùng (34 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Trí và Hùng hành nghề mua bán tôm giống. Cả hai nhờ cha ruột là Nguyễn Văn Dẹp đứng tên thành lập Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuỷ sản. Trong quá trình làm ăn, do thua lỗ, Trí bàn với em trai nghĩ cách lừa đảo.

Hai anh em thuê ô tô tự lái đi cầm cố, chiếm đoạt 9 tỷ đồng lãnh 48 năm tù - Ảnh 1.

Trí (áo xám) và em trai tại tòa.

Cả hai tìm đến các cơ sở cho thuê ô tô tự lái thuê xe, sau đó thuê người làm giả giấy tờ, mang ô tô đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản. Trong năm 2018, Trí và Hùng tìm đến các cơ sở ở Cần Thơ hỏi thuê xe tự lái trong nhiều ngày.

Cả hai nói dối chủ cơ sở là thuê xe đi dự hội nghị khách hàng và giao dịch làm ăn. Những lần đầu, Trí và Hùng trả xe và tiền đúng hẹn nên chủ cơ sở cho thuê tin tưởng. Sau đó, cả hai đặt vấn đề thuê dài ngày nên chủ xe tin tưởng giao ô tô. Lấy được xe, Trí và em trai nhờ người làm giả giấy tờ, sau đó mang đi các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Hậu Giang cầm cố.

Với thủ đoạn trên, Trí và em trai đã lừa đảo 13 người, chiếm đoạt với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội nhiều lần, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác và xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại