Hà Giang ghi nhận người tử vong do mắc bệnh bạch hầu

Long Anh |

Một bệnh nhân vừa được xác định tử vong do mắc bệnh bạch hầu - đây là ca bệnh đầu tiên tại tỉnh Hà Giang trong nhiều năm trở lại đây.

Lãnh đạo huyện, các ngành chức năng tuyên truyền biện pháp phòng bệnh đến người người dân. (Ảnh: Hà Linh)

Lãnh đạo huyện, các ngành chức năng tuyên truyền biện pháp phòng bệnh đến người người dân. (Ảnh: Hà Linh)

Chiều 25/8, đại diện Sở Y tế Hà Giang thông tin, trên địa bàn ghi nhận 1 bệnh nhân 15 tuổi, trú tại huyện Mèo Vạc, dương tính với bệnh bạch hầu và đã tử vong.

Bệnh nhân là em Và Mí D., (SN 2008, trú tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai).

Trước đó, từ 14/8, em D. thấy đau họng, rát cổ nên được gia đình đưa tới khám tại tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.

Sau đó em D. được chuyển tuyến điều trị lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang với các triệu chứng vùng cổ trước hàm sưng đỏ, họng sưng to, kèm theo sốt, khó thở.

Đến 24/8, em D. đã tử vong và được gia đình đưa về nhà để tổ chức an táng.

Cũng trong chiều 24/8, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm và xác định bệnh nhân D. tử vong do dương tính với vi khuẩn bệnh bạch hầu.

Theo điều tra dịch tễ, thời gian gần đây bệnh nhân D. không đi khỏi nơi cứ trú, không tiếp xúc với người mắc bệnh tương tự.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc, hiện tại địa bàn còn 6 trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu trú ở các xã Khâu Vai, Cán Chu Phìn và Giàng Chu Phìn, đang được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Ngành chức năng đã lấy 6 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp trên gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi.

Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục.

Đây là bệnh vừa nhiễm trùng, vừa nhiễm độc, các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra.

Tại Hà Giang, đã rất nhiều năm nay không ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu.

Ngành Y tế địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch tại những nơi bệnh nhân đã tiếp xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại