Gương mặt bất biến, không chút cảm xúc của nam sinh khi kéo co đang rất hot trên mạng

Vũ Trịnh |

Bạn gì đó ơi, có thể cười mỉm một cái cho đẹp khung hình được không?

Thời đi học, những dịp lễ hội quan trọng luôn được học sinh hưởng ứng và đón nhận như Ngày nhà giáo Việt Nam, ngày truyền thống Đoàn,... vì trong những ngày này, học sinh sẽ được nhà trường tổ chức cho rất nhiều hoạt động mà qua đó tinh thần đoàn kết của các lớp sẽ được tăng lên.

Qua những chương trình, ngoài những khoảnh khắc đẹp lưu dấu kỷ niệm thời học sinh thì những cô cậu học trò lầy lội cũng không quên để lại những màn gây cười để đời. Mới đây, dân mạng được dịp xả stress hết cỡ sau khi xem video được một người dùng mạng xã hội đăng tải. Theo đó, nhân vật chính trong clip là một học sinh nam đang cùng các bạn khác tham gia một trận đấu kéo co đầy căng thẳng.

Tuy màn so tài khá quyết liệt giữa 2 đội, nhưng trong tình huống "nước sôi lửa bỏng", nam sinh này vẫn giữ một thái độ lạnh tanh trên gương mặt của mình. Không cười, không nói, không tỏ vẻ mệt mỏi, anh chàng cứ ung dung góp sức vào đội kéo co của lớp mình với một sắc thái như thế và không hề có sự thay đổi.

Khuôn mặt kéo co không thể nào chán đời hơn (Nguồn: Hoang Van Toan)

Có lẽ đang thi kéo co, nhưng anh chàng này lại chợt nhớ đến đống bài tập chưa làm đang còn dang dở hoặc đang nghĩ vài điều về crush chăng? Nét suy tư dù không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào cho thấy sự hài hước nhưng đã khiến dân mạng cười ngất và cho rằng anh chàng thi đấu nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh này thì quả là khác người. Cư dân mạng liền đồng loạt vào bình phẩm về màn kéo co của vận động viên nhìn có vẻ "chán đời" này:

"Nghĩ mà tức, đang buồn tự nhiên bị lôi đi kéo co, sao mà giải nhất được cơ chứ!"

"Đang ngủ trong lớp, chưa kịp tỉnh dậy thì mấy thằng con trai bảo ra kéo co à!"

"Biểu cảm này là đánh lạc hướng đối thủ à, giả bộ nhìn lên trời để lớp kia tưởng mình không tập trung rồi nhân cơ hội giựt chiến thắng!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại