Giúp trẻ mồ côi vì Covid-19 bước tiếp trên con đường học tập

Mạnh Mường |

Nhóm từ thiện Hạt Vừng - Quỹ Thiện Nhân và Soha.vn đã bảo trợ 7 em nhỏ bị mồ côi do Covid-19.

Toàn bộ số tiền còn lại sau hỗ trợ thiết bị y tế, Nhóm Hạt Vừng hướng tới các hoạt động an sinh thiết thực

Nhờ sự yêu thương từ quý nhà hảo tâm khắp mọi nơi, từ 14/7/2021 đến nay, nhóm từ thiện Hạt Vừng - Quỹ Thiện Nhân và Soha.vn đã tiếp nhận được 18.362.198.614 đồng, để chung tay cùng các bệnh viện chống dịch Covid-19.

Từ số tiền trên, nhóm Hạt Vừng đã mua 147 máy thở, 238 bộ vật tư, 90 máy tạo oxy, 93 máy monitor dòng 5 thông số, 02 máy xét nghiệm khí máu động mạch, 53 bơm tiêm điện, 20 ghế bô không bánh xe, 01 giường hồi sức cấp cứu, 01 cân cáng để trao tặng cho các cơ sở y tế ở các địa phương: TPHCM, Long An, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Bên cạnh việc tài trợ các thiết bị y tế nêu trên, nhóm Hạt Vừng đã tài trợ 600 triệu đồng, chung tay cùng Nghệ sĩ Xuân Lan, tài trợ 18.180 suất ăn đảm bảo dinh dưỡng cho các y bác sĩ, tuyến đầu ở TPHCM chống dịch.

Theo thống nhất từ Nhóm từ thiện Hạt Vừng, toàn bộ số tiền còn lại từ chương trình ủng hộ từng nhịp thở, sẽ dành bảo trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị mồ côi do Covid-19.

Thông qua Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức, nhóm Hạt Vừng đã nhận bảo trợ cho 07 em nhỏ bị mồ côi do Covid-19.

Giúp trẻ mồ côi vì Covid-19 bước tiếp trên con đường học tập - Ảnh 1.

Đây là những hoàn cảnh đã được sự giới thiệu và khảo sát kỹ càng từ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức trước khi gửi tới Nhóm Hạt Vừng xem xét, cân nhắc lựa chọn bảo trợ.

Giúp trẻ mồ côi do Covid-19 có điều kiện tiếp tục học tập đến năm 18 tuổi

Cụ thể, Nhóm Hạt Vừng nhận bảo trợ 07 em nhỏ thuộc diện khó khăn, bị mồ côi cha hoặc mẹ do COVID-19 ở thành phố Thủ Đức, với khoản chi phí 450.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được giải ngân theo tháng cho từng hoàn cảnh.

Trong 07 em mồ côi mà Nhóm Hạt Vừng nhận bảo trợ, có trường hợp bé Trần Thảo Vy (2015) nhận được khoản trợ cấp nhiều nhất là 175.200.000 đồng, để trang trải chi phí học tập từ cấp 1 đến hết cấp 3.

Mẹ Bé Vy làm công nhân và qua đời do Covid-19 vào ngày15/8/2021. Thảo Vy hiện đang sống với cha ruột là anh Trần Thanh Mẫn, làm công nhân và đang thuê trọ tại phường Trường Thạnh. Do dịch bệnh, thất nghiệp, khi vợ mất, anh Mẫn dẫn con về ở tạm bên nhà bà ngoại.

Hai em Nguyễn Thị Thoa (2000) và Nguyên Thị Thi (2001) đều đang là sinh viên đại học, gia đình rất hoàn cảnh khó khăn. Cả nhà thuê trọ tại phường Tam Bình (TP Thủ Đức) từ 2011 đến nay.

Bố của Thoa và Thi làm nghề bốc vác, mẹ bán trái cây ở chợ Bà Chiểu để lo chi phí cho các con ăn học. Nhưng đau đớn thay, đại dịch Covid-19 đã cướp mất người cha của hai em vào ngày 07/8/2021. Giờ đây, mấy mẹ con vẫn ở trọ tại chỗ cũ; mẹ của hai em đang quay trở lại với nghề cũ là buôn bán trái cây vừa mưu sinh, vừa lo cho các con tiếp tục học hành.

Giúp trẻ mồ côi vì Covid-19 bước tiếp trên con đường học tập - Ảnh 2.

Nhà báo Quỳnh Hương, đại diện Quỹ Hạt Vừng trao tặng phần tài trợ cho 02 chị em Nguyễn Thị Thoa (2000) và Nguyên Thị Thi (2001).

Và còn đó, các hoàn cảnh khác như em Phạm Hoàng Thảo Quyên (2000), đang học trung cấp nghề. Bố của Quyên là tài xế tự do, mất ngày 25/8/2021 do Covid-19. Hiện nay, cả nhà gồm bà ngoại, mẹ, dì và Thảo Quyên sống chung trong căn nhà đi thuê. Mẹ làm công nhân, dì phụ bán quán cơm chay, còn Quyên học năm 4 cũng đi làm thêm sau giờ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Có lẽ, những món quà về mặt vật chất này sẽ không bù đắp được những nỗi đau đớn, những mất mát lớn lao kia, nhưng chắc chắn việc hỗ trợ kịp thời này sẽ phần nào giúp các em có thêm chi phí để bước tiếp trên con đường học tập.

Ngày 06/01/2022, tại chương trình "chăm lo, hỗ trợ cho con đoàn viên, người lao động tử vong do dịch bệnh Covid-19" do Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức, đại diện Nhóm Hạt Vừng đã trao biển tượng trưng cho 07 hoàn cảnh mồ côi.

Phát biểu tại chương trình này, ông Nguyễn Đình Cường – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đã chia sẻ, động viên các em vượt qua sự mất mát, cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các mạnh thường quân, các tổ chức đã quan tâm, hỗ trợ để sau này trở thành trụ cột của xã hội; đồng thời cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã nhiệt tình, chung tay cùng tổ chức Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo mang tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực này.

Giúp trẻ mồ côi vì Covid-19 bước tiếp trên con đường học tập - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đình Cường – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức cùng đại diện Quỹ Hạt Vừng và Hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức trao tặng hỗ trợ 7 em nhỏ mồ côi do Covid-19.

Theo đánh giá của Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, Nhóm từ thiện Hạt Vừng và Quỹ thiện nguyện Hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức đi tiên phong trong hoạt động đóng góp kinh phí chăm lo cho các em nhỏ mồ côi do dịch bệnh Covid-19; việc đỡ đầu cho 7 trường hợp sinh sống trên địa bàn Thành phố, có điều kiện tiếp tục học tập đến năm 18 tuổi.

Được biết, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục rà soát và vận động chăm lo, hỗ trợ cho các trường hợp khác để kịp thời động viên, chia sẻ với các gia đình vượt qua những khó khăn của dịch bệnh mang lại, đồng thời cũng chung tay cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhanh chóng thiết lập lại trạng thái phát triển, tăng trưởng kinh tế.

Quý độc giả và Quý nhà hảo tâm có thể theo dõi chi tiết cập nhật toàn bộ các khoản ủng hộ bằng sao kê và danh sách trang thiết bị đã được mua, trao tặng tới các cơ sở y tế chi tiết tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại